16/02/2021 07:59 GMT+7

Phạt 25 triệu, buộc cách ly tập trung nữ công nhân vượt sông 'né' trạm kiểm soát dịch

P.V.
P.V.

TTO - Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết đã phát hiện hai phụ nữ từ vùng dịch Hải Dương thuê đò vượt sông nhằm 'né' trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 để vào tỉnh Quảng Ninh chiều và đêm 15-2.

Phạt 25 triệu, buộc cách ly tập trung nữ công nhân vượt sông né trạm kiểm soát dịch - Ảnh 1.

Người phụ nữ này thuê một thanh niên dùng thuyền chở qua sông về phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều với giá là 300.000 đồng - Ảnh: Cổng TTĐT thị xã Đông Triều

Khoảng 19h30 ngày 15-2 (mùng 4 Tết), tại địa phận sông giáp ranh giữa phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều và thị xã Kinh Môn, Hải Dương, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ sử dụng thuyền đi từ Hải Dương sang Quảng Ninh không khai báo phòng dịch.

Qua xác minh, người này là N.T.H. (sinh năm 1989, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). N.T.H. khai tối 15-2 được chồng chở bằng xe riêng từ nhà đến Bến Triều thuộc thị xã Kinh Môn.

Tại đây, H. thuê một thanh niên dùng thuyền chở qua sông về phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều với giá là 300.000 đồng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Hưng Đạo đã đề nghị UBND thị xã Đông Triều đưa N.T.H. đến cơ sở cách ly tập trung (có trả phí) thực hiện cách ly đủ 14 ngày để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

Phạt 25 triệu, buộc cách ly tập trung nữ công nhân vượt sông né trạm kiểm soát dịch - Ảnh 2.

Nữ công nhân từ Cẩm Giàng (Hải Dương) về Mạo Khê (Quảng Ninh) bị phạt 25 triệu đồng - Ảnh: Cổng TTĐT thị xã Đông Triều

Trước đó, khoảng 16h30 chiều cùng ngày, tại khu vực ven bờ sông Kinh Thầy đoạn qua địa phận phường Mạo Khê, tổ trạm chốt khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê cũng phát hiện một công dân vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-9 nên bắt giữ, đưa về trụ sở công an xử lý.

Theo khai báo, người vi phạm là N.T.P.T., nữ, sinh năm 2002, trú tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều. Hiện N.T.P.T. đang làm việc tại Công ty Sumidenso, Khu công nghiệp Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Theo tường trình của T., vào khoảng 15h ngày 15-2, cô được bạn chở bằng ôtô từ phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương đến địa phận phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

Tại đây, T. thuê lái đò chở qua sông đến địa phận phường Mạo Khê với giá 100.000 đồng. Khi vừa lên bờ và chờ người nhà đến đón, T. bị tổ tuần tra phát hiện và đưa về Công an phường Mạo Khê làm việc.

T. khai nhận dù đã nắm được thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hải Dương, Quảng Ninh nhưng do công ty tại Hải Dương cho nghỉ làm và có nhu cầu về thị xã Đông Triều giải quyết việc riêng nên đã cố ý xâm nhập trái phép từ vùng dịch vào địa bàn thị xã Đông Triều.

Cơ quan chức năng Quảng Ninh đã xử phạt N.T.P.T. 25 triệu đồng và cưỡng chế cách ly tự trả phí.

Người từ vùng dịch đến Quảng Ninh phải chịu Người từ vùng dịch đến Quảng Ninh phải chịu 'cách ly có thu phí'

TTO - Ngày 15-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh thống nhất chủ trương tất cả người dân từ các địa phương có dịch vào tỉnh sẽ được bố trí cách ly y tế 14 ngày có thu phí tại các cơ sở cách ly tập trung.

P.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên