08/01/2015 06:46 GMT+7

​Pháp truy đuổi nghi can tấn công tuần báo Charlie Hebdo

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Đơn vị chống khủng bố cấp cao của Pháp cuối ngày 7-1 tiến hành một chiến dịch truy tìm những tay súng đã tấn công vào tờ báo châm biếm Charlie Hebdo của nước này khiến 12 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh: Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh tại các sân ga, tòa báo và cửa hàng - Ảnh: AFP

AFP cho biết các nghi phạm đều đã trốn thoát sau vụ thảm sát và đang ẩn nấp. Đơn vị chống khủng bố của Pháp đã kêu gọi cánh nhà báo và truyền thông nước này nâng cao cảnh giác.

Tây Ban Nha nâng mức cảnh báo an ninh

Trong khi đó Tây Ban Nha ngày 7-1 nâng cấp mức độ an ninh chống khủng bố lên một bậc vài giờ sau sự việc tại Paris.

Nhóm truyền thông Prisa xuất bản tờ báo được yêu thích nhất Tây Ban Nha là tờ El Pais đã sơ tán trụ sở tại Madrid sau khi nhận được một bưu kiện khả nghi.

AFP cho biết cảnh sát sau đó xác nhận bưu kiện không chứa thứ gì gây nguy hiểm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz cho biết nâng mức cảnh báo an ninh quốc gia sau khi trao đổi thông tin với Pháp chỉ là biện pháp phòng ngừa bởi không có bằng chứng cho thấy có mối đe dọa tại nước này.

Phản ứng của thế giới

Trong khi đó Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án vụ nổ súng "khủng bố" gây sốc cho nền báo chí tự do ở châu Âu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Nữ hoàng Anh Elizabeth II gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công vào tòa báo Charlie Hebdo.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho rằng vụ nổ súng là một "cuộc tấn công trắng trợn vào trung tâm tự do ngôn luận của châu Âu" trong khi Tổ chức Nhà báo Không biên giới gọi đó là "ngày đen tối".

 

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên