13/03/2009 08:49 GMT+7

Pháp trở lại NATO

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có bước thay đổi chính sách đối ngoại quan trọng khi tuyên bố sẽ kết thúc rạn nứt Pháp - NATO kéo dài hơn 40 năm qua. Trong bài phát biểu được báo giới miêu tả là “đầy xúc cảm” tại Học viện Quân sự ở Paris ngày 11-3, ông Sarkozy tuyên bố Pháp sẽ trở lại Bộ chỉ huy quân sự thống nhất của NATO.

WjBi0fn2.jpgPhóng to
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) và Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer tại một hội nghị hôm 11-3 - Ảnh: AFP
l8FQyZCV.gifPhóng to Nghe đọc toàn bài

Theo The Guardian, ông Sarkozy còn cho rằng sự trở lại của Pháp là quá chậm và bác bỏ “những lời nói dối” của các đối thủ e ngại sự độc lập của nước Pháp sẽ bị ảnh hưởng. “Quốc gia đứng một mình là quốc gia không có ảnh hưởng. Nước Pháp sẽ mạnh và có ảnh hưởng hơn. Vì sao? Vì những người vắng mặt luôn sai lầm. Nước Pháp nên là nhà lãnh đạo chung thay vì chỉ tuân thủ theo người khác”. Lập luận của ông là nước Pháp, một trong những thành viên sáng lập và hiện là nước đóng góp lớn thứ tư cho NATO, nên củng cố ảnh hưởng của mình tại khối bằng việc tham gia cơ cấu lãnh đạo chung để hoạch định và tiến hành các chiến dịch.

Theo Guardian, quyết định mang tính lịch sử này đang gặp sự phản đối kịch liệt từ một số nhóm chính trị Pháp, những người không tin vào khối quân sự do Mỹ lãnh đạo. Cả hai cuộc thăm dò dư luận trong tuần cho thấy hơn nửa công chúng Pháp ủng hộ quyết định này nhưng giới chính trị gia thì vẫn chia rẽ.

Giới cánh tả, cánh giữa cũng như nhóm những người theo chủ nghĩa De Gaulle trong đảng của ông Sarkozy đều cảnh báo Pháp sẽ không thể theo đuổi những liên minh đối ngoại riêng của mình, hay đứng độc lập riêng với Washington trong các vấn đề đối ngoại sau quyết định này. Jean-Pierre Grand, một nghị sĩ trung hữu, nói về mặt quốc tế Pháp sẽ bị coi là gia nhập “bộ máy chiến tranh của Mỹ”. Nghị sĩ Đảng Xã hội đối lập Jean-Louis Bianco cho rằng sẽ là nguy hiểm nếu Pháp bị coi là “thuộc nhóm phương Tây chống thế giới Ả Rập và Hồi giáo”.

Quốc hội Pháp sẽ chính thức bỏ phiếu đối với quyết định này vào tuần tới. Để trung hòa sự chia rẽ trong đảng cầm quyền, Thủ tướng François Fillon đã coi cuộc bỏ phiếu như là bỏ phiếu tín nhiệm với chính phủ và tuyên bố sẽ từ chức nếu cuộc bỏ phiếu thất bại - điều sẽ khó xảy ra.

Tổng thống Sarkozy dự định tổ chức mừng sự kiện Pháp trở lại NATO vào ngày sinh nhật thứ 60 của NATO vào tuần tới trong chuyến thăm bờ biển Normandy cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hôm 11-3, ông Sarkozy nhấn mạnh Paris là “bạn” của nước Mỹ - nước đã hai lần cứu Pháp trong hai cuộc thế chiến.

Rạn nứt dài... 43 năm

Năm 1966, giữa thời kỳ đỉnh cao của chiến tranh lạnh, tướng Charles de Gaulle (khi đó là tổng thống) đã đưa Pháp ra khỏi NATO để phản đối sự chi phối của Mỹ trong khối. Vị tướng nổi tiếng cứng rắn này đồng thời tống khứ tất cả binh sĩ và căn cứ của NATO ra khỏi Pháp vì cho rằng điều đó ảnh hưởng chủ quyền của Pháp.

Dù rời khỏi bộ chỉ huy quân sự - cơ quan điều hành cao nhất của NATO, Pháp vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động quân sự và hoạt động khác của khối.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất