Anh lo ngại liệu điều đó có vượt quá giới hạn nghị quyết Liên Hiệp Quốc về Libya hay không.
Phóng to |
|
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) và người đứng đầu lực lượng nổi dậy Libya Mahmoud Jebril Elwarfally - Ảnh: AP |
Nhật báo Pháp Le Figaro, trích một bản nghi nhớ tình báo mật từ các quan chức quốc phòng, nói máy bay nước này đã thả vũ khí xuống một số thành phố để hỗ trợ quân nổi dậy cũng như thúc đẩy các cuộc nổi loạn.
Bản báo cáo tình báo nói vũ khí được thả xuống các vùng núi Nafusa, nơi các bộ tộc Berber có thể gia nhập cuộc chiến chống Gaddafi. Các kiện hàng của Pháp bao gồm súng trường, súng máy và súng phóng lựu, theo báo cáo nói trên, đồng thời có cả tên lửa chống tăng.
Đại tá Thierry Burkhard, người phát ngôn của Bộ tổng tham mưu Pháp, nói với AFP các kiện hàng chủ yếu là vũ khí hạng nhẹ và có cả nhu yếu phẩm vì mục tiêu nhân đạo như thực phẩm, nước uống và thuốc men.
Trong khi đó, lực lượng nổi dậy tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước sức mạnh của quân đội trung thành với chính phủ Muammar Gaddafi ở thành phố lớn thứ ba đất nước Misrata, nơi tên lửa đã làm một thường dân thiệt mạng và sáu người khác bị thương, AFP dẫn lời các nhân chứng.
Tại London, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague nói lực lượng nổi dậy vừa nhận được khoản tiền 100 triệu USD đầu tiên từ quỹ của các nhà tài trợ quốc tế, nhưng phe nổi dậy nói như vậy vẫn chưa đủ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận