“Chúng tôi tin rằng trong khuôn khổ nghị quyết 1973 và nghị quyết 1970, mọi biện pháp nhằm bảo vệ thường dân đều hợp pháp” - AFP dẫn lời ông Juppe.
Phóng to |
| Một binh lính nổi dậy với khẩu súng phóng lựu do Pháp trang bị tại thị trấn Bir al-Ghanam, cách Tripoli khoảng 100km về phía nam, ngày 30-6 - Ảnh: Reuters |
Tuyên bố của Pháp đưa ra sau cuộc gặp của ông Juppe với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Trước đó hôm 30-6, Nga khẳng định Pháp đã “vi phạm thô bạo” nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc và yêu cầu nước này giải thích rõ về việc trang bị vũ khí. Tuy nhiên, Mỹ mới đây lên tiếng bênh vực Paris, cho rằng nghị quyết không có quy định cụ thể nào loại bỏ biện pháp trang bị vũ khí.
Trong khi đó, sự ra đi của ông Gaddafi đã trở thành trọng tâm hội nghị lần thứ 17 của Liên minh châu Phi tại Guinea Xích Đạo (Trung Phi) ngày 1-7. Hội nghị đã phải tạm hoãn vào buổi sáng do các thành viên không đạt được sự thống nhất nào. Người đại diện Mansour Safy Al-Nasr của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya có mặt tại hội nghị nhấn mạnh: “Ông Gaddafi phải ra đi”.
Liên minh châu Phi đang cố vận động lộ trình bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn, viện trợ nhân đạo, một giai đoạn chuyển tiếp và cải cách dân chủ cũng như bầu cử ở Libya, nhưng không nói rõ ràng về số phận của lãnh đạo Gaddafi.
Cùng lúc, Aisha Gaddafi, con gái ông Gaddafi, thừa nhận trên kênh France 2 của Pháp rằng Tripoli đã có các cuộc thương lượng trực tiếp và gián tiếp với lực lượng đối lập.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận