10/09/2022 09:17 GMT+7

Phập phồng sống nơi động đất

TRẦN HƯỚNG
TRẦN HƯỚNG

TTO - Nhiều tháng qua, huyện Kon Plông (Kon Tum) liên tục xảy ra động đất mạnh khiến gần 700 hộ dân sống cạnh hồ chứa thủy điện Thượng Kon Tum và Đăk Đring lo sợ...

Phập phồng sống nơi động đất - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân thôn Đăk Tăng lo lắng mùa mưa bão gây sạt lở, sập nhà vì tường nứt, đất nứt khi động đất liên tục xảy ra - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Trở lại vùng tâm chấn động đất triền miên tại huyện Kon Plông, chúng tôi đi dọc tỉnh lộ 676 đến các xã Đăk Nên và Đăk Tăng. Hàng trăm nóc nhà nằm cheo leo bên mái đồi cạnh hai lòng hồ thủy điện lớn sống trong lo sợ. 

Sau nhiều trận động đất mạnh trên 4 độ Richter xảy ra, dù chưa gây thiệt hại lớn nhưng nỗi sợ hãi còn hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người dân nơi đây.

Ở nơi động dất

Chị Y Sa, thôn Xô Luông, xã Đăk Nên, vừa nghe chuyện động đất liền hớt hải trả lời: "Động đất ở đây sợ lắm, đang ngồi thế này nó rung cái nhà như sắp bay, không kịp chạy mà cũng không biết chạy đường nào. Khủng khiếp lắm".

Y Sa vẫn ám ảnh trận động đất 4,7 độ Richter xảy ra cách đây chừng hai tuần. Lần đó, chị đang nằm ngủ trưa cùng con nhỏ thì căn nhà bỗng rung lắc mạnh, tôn kêu cót két, sàn nhà chao đảo... Chị hoảng hồn ôm con chạy ra khỏi nhà.

Không riêng chị Sa mà hàng trăm hộ dân trên địa bàn các xã khác cũng hoang mang lo lắng. Anh A Dinh (37 tuổi, trú thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng) cho biết người dân trong thôn vẫn hoang mang sau những trận động đất mạnh không dứt, nhiều lần động đất làm mọi người bỏ chạy khỏi giường vì sợ mái ngói rơi trúng.

"Gần đây xảy ra nhiều trận động đất. Đang ngủ thì giường bị rung lắc dữ dội, tôn kêu cót két, giật mình tỉnh dậy rồi thức đến sáng luôn, thấy nhà nó nghiêng nghiêng ấy. Cái hôm có trận động đất hai giờ chiều, thấy đất, cột điện... nó nghiêng luôn, đồ đạc để trên cao nó rơi xuống đất hết" - anh Dinh nhớ lại.

Theo người dân thôn Đăk Tăng, người dân trong thôn sợ nhất là địa hình nơi họ đang sinh sống khi mà 108 nóc nhà nằm trơ trọi trên đỉnh đồi với bốn bề vực sâu, phải chịu những cơn trở mình từ lòng đất. Nhiều căn đã có dấu hiệu sụp lún móng, nứt tường khiến dân làng bất an nhiều hơn nếu động đất trong đỉnh điểm mùa mưa bão sắp tới.

Anh A Dinh đưa mắt nhìn căn nhà nứt nẻ rồi lo lắng nói: "Lo lắm. Nhiều trận động đất liên tục làm nứt tường, đất sụp lún. Nhiều căn của hàng xóm đã có phần nghiêng ngả. Mùa mưa bão đất ngấm nước nhiều sẽ nhão, thêm động đất nữa sợ sạt lở khi nào không hay. Mình không thể lường được" - anh Dinh bộc bạch và cho biết thêm nhiều nhà xây trên phần đất đắp khi san gạt làm khu tái định cư nên nền đất rất yếu và dễ sạt lở, thấy rung lắc mạnh liền bỏ chạy để tránh mái ngói rơi, cây đổ trúng hay nhà sập nhưng có khi không kịp.

Tương tự anh Dinh, chị Y Sa cũng sống trong bất an khi sinh sống cheo leo nơi mái đồi cách hồ thủy điện chừng 100m. Sa lo lắng không biết phải chuyển đi đâu cho an tâm, bởi xung quanh không ngọn đồi cũng là mái đồi dựng đứng. 

"Động đất ở chỗ nào cũng bị. Ban ngày cũng như ban đêm. Động đất liên tục giờ không biết đi đâu, cũng không biết lúc nào xảy ra mà chạy nữa. Khi nó rung thì đâu kịp chạy, mà dốc đất và đá lớn chạy thế nào được?" - chị Sa lo lắng.

Phập phồng sống nơi động đất - Ảnh 2.

Một phần thôn Xô Luông nằm cheo leo bên sườn đồi cạnh hồ thủy điện Đăk Đring - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Phập phồng sợ hãi

Theo ông Trần Thanh Minh - chủ tịch UBND xã Đăk Nên, hiện địa bàn xã có năm thôn với 332 hộ dân đang sinh sống gần lòng hồ thủy điện Đăk Đring. Trong đó, thôn Xô Luông có 34 hộ với hàng trăm nhân khẩu sinh sống ở mái đồi sát lòng hồ rất nguy hiểm. 

"Đó là những hộ trước đây đã được bố trí tái định cư, nhưng vì thiếu đất sản xuất nên quay về lại làng cũ" - ông Minh giải thích.

Hầu hết thôn Xô Luông nằm cheo leo bên mái đồi cạnh lòng hồ, xung quanh nhà là những dốc cao và đá lớn. Đó cũng là điều mà người dân lo lắng vì không thể chạy kịp khi động đất xảy ra.

Không chỉ riêng xã Đăk Nên, hàng trăm hộ dân xã Đăk Tăng sống gần thủy điện cũng quá nhiều bất an. Theo UBND xã Đăk Tăng, trên địa bàn xã này có đến 341 hộ sinh sống gần lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Trong đó, đáng lo nhất là 108 hộ thôn Đăk Tăng sống ở trên đỉnh đồi cao bốn bề vực sâu, cách thủy điện chừng một cây số.

Y Sa nhìn nước hồ chứa nhấp nhoáng giữa trưa nắng rồi nói: "Giờ người dân trong thôn đều sống lưng dựa vách núi, mặt hướng ra lòng hồ thủy điện Đăk Đring. Biết rất nguy hiểm khi động đất xảy ra, nhất là trong mùa mưa bão, nhưng không còn cách nào khác. Khu tái định cư xã bố trí cho chúng tôi khi nhường đất này làm thủy điện lại thiếu đất sản xuất. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nên liều ở lại đây thôi".

Phập phồng sống nơi động đất - Ảnh 3.

Gia đình chị Y Sa sống trong lo lắng khi nhà cạnh hồ thủy điện - Ảnh: TR.HƯỚNG

Ông Trần Thanh Minh - chủ tịch UBND xã Đăk Nên - cho biết thời gian qua động đất xảy ra thường xuyên trên địa bàn nhưng chưa gây thiệt hại lớn.

Tuy nhiên, do người dân hoang mang, lo lắng nên chính quyền xã vận động người dân ổn định cuộc sống và tiếp tục sản xuất. Sắp tới, mỗi hộ sẽ được cấp cuốn sổ tay ứng phó, ghi chép lại động đất, nếu có thiệt hại thì báo cáo kịp thời cho xã và huyện xử lý.

Ông A Hùng - phó chủ tịch UBND xã Đăk Tăng - cho biết: "Đến hiện tại người dân trên địa bàn xã đã nắm được các thông tin ứng phó động đất của chính quyền và địa phương đã chủ động rà soát các hộ dân có nguy cơ, di dời bố trí chỗ ở tại vùng thấp, an toàn" - ông Hùng nói.

Động đất liên tục

Theo thống kê của Viện Vật lý địa cầu, trong khoảng thời gian từ năm 1903 đến năm 2020, trên khu vực huyện Kon Plông và lân cận đã ghi nhận 33 trận động đất từ 2,5 - 3,9 độ Richter.

Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 3-2021 đến tháng 8-2022 đã ghi nhận hơn 260 trận động đất từ 1,6 - 4,7 độ Richter tại khu vực nói trên. Các số liệu thống kê cho thấy hiện tượng động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông có tần suất thường xuyên và xu hướng mạnh dần.

Trước tình trạng động đất xảy ra liên tục và ngày càng có chiều hướng mạnh hơn khiến người dân trên địa bàn huyện Kon Plông hoang mang, đặc biệt sau các trận động đất mạnh trên 4 độ Richter, đoàn công tác Viện Vật lý địa cầu đã tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá ảnh hưởng.

Đoàn công tác bước đầu nhận định động đất khu vực huyện Kon Plông là động đất kích thích, gây ra do các hồ chứa thủy điện. Nhưng để khẳng định nguyên nhân phát sinh động đất và để dự báo xu thế hoạt động, cường độ của động đất thì cần có những khảo sát, quan trắc, nghiên cứu chi tiết về địa chất... trong khu vực Kon Tum và lân cận.

7 trận động đất liên tiếp ở Kon Plông, lớn nhất 4,1 độ 7 trận động đất liên tiếp ở Kon Plông, lớn nhất 4,1 độ

TTO - Từ sáng đến chiều 1-9, tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ghi nhận 7 trận động đất liên tiếp, trong đó có trận động đất mạnh 4,1 độ.

TRẦN HƯỚNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên