
Bán hàng trên vỉa hè đường 16 Tháng 4 giao với đường Hồ Xuân Hương trên địa bàn phường Phan Rang (ảnh chụp sáng 23-3) - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Sáng 23-3, ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch UBND phường Phan Rang - cho biết phường đang triển khai thực hiện việc lập lại trật tự công cộng và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, lòng đường.
Trước đó, chính quyền phường Phan Rang ban hành thông báo đến các hộ kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu các hộ kinh doanh tháo dỡ, di dời toàn bộ sạp hàng, bàn ghế, dù, biển hiệu, mái che và các vật dụng khác đang đặt trên vỉa hè, lòng đường (trừ các trường hợp được phép theo quy định). Việc tháo dỡ, di dời phải hoàn thành trước ngày 20-3 nếu không sẽ bị xử lý nghiêm.
Đại diện UBND phường Phan Rang cho biết việc phát thông báo tận tay nhằm bảo đảm người dân nắm rõ quy định, tránh tình trạng "không biết để vi phạm". Sau thời gian tuyên truyền, nhắc nhở, phường sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
"Hiện phường đã xây dựng kế hoạch. Trong những ngày tới lực lượng chuyên môn gồm công an, cán bộ phụ trách đô thị sẽ cùng phối hợp kiểm tra để xử lý theo quy định" - ông Nam thông tin.

Nhiều hộ kinh doanh ở đường Trần Nhân Tông (khu đô thị K1) lấn chiếm vỉa hè, không còn lối đi cho người đi bộ (ảnh chụp trưa 23-3) - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại một số tuyến đường trung tâm phường Phan Rang, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè đã diễn ra trong thời gian dài. Nhiều hộ kinh doanh tận dụng không gian trước nhà để bày bán hàng hóa, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Một người dân sống trên đường 16 Tháng 4 cho biết rất đồng tình với chủ trương này. "Vỉa hè là dành cho người đi bộ nhưng lâu nay bị chiếm dụng gần hết. Việc phường làm mạnh tay sẽ giúp đường phố thông thoáng, an toàn hơn", người này chia sẻ.

Một quán cà phê ở phường Phan Rang "tận dụng" luôn cột biển báo giao thông làm nơi buộc bạt phủ kín hết vỉa hè (ảnh chụp trưa 23-3) - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Trong khi đó, một số tiểu thương cũng bày tỏ mong muốn được bố trí khu vực buôn bán phù hợp. "Chúng tôi buôn bán nhỏ lẻ để mưu sinh, nếu bị cấm hoàn toàn thì rất khó khăn. Mong chính quyền có giải pháp hài hòa, vừa đảm bảo trật tự, vừa tạo điều kiện cho người dân", một tiểu thương nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận