Tag: phản khoa học

Hãi hùng video cho trẻ ăn thằn lằn trị hen suyễn

Trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người phụ nữ cho trẻ ăn thằn lằn đã qua chế biến để chữa bệnh hen suyễn. Theo chuyên gia, đây là “bài thuốc” phản khoa học, thậm chí có thể gây ngộ độc.

Đừng chữa bệnh phản khoa học

Chữa cảm lạnh bằng cách lấy dao lam rạch máu, chữa đột quỵ bằng chích máu đầu ngón tay... là không khoa học.

TTO - Hơn 93% bạn đọc đề nghị gấp rút thay đổi giờ học để đảm bảo sức khỏe cho con em mình. Ngoài ra, cũng có ý kiến đưa ra giải pháp "trị" học sinh hỗn; Cảm kích ông Y Luyện Niê K'đăm; Ủng hộ việc đặt tên Ba Son cho cầu Thủ Thiêm 2...

Angela Phương Trinh bị phản ứng vì giới thiệu thuốc chống Covid

Sau nhiều phát ngôn về nhân sinh gây tranh cãi, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục khiến công chúng phẫn nộ với chia sẻ mới về bài thuốc chống Covid-19.

Tranh cãi về sách toán có bìa hình nhân vật lịch sử, nghệ sĩ cải lương

TTO - Mới lạ, có ý tưởng tích hợp, phản khoa học, gượng ép, thậm chí buồn cười... là những ý kiến trái ngược xoay quanh cuốn sách toán và bài toán thực tế lớp 6, 7, 9 và các đề kiểm tra toán thực tế lớp 8 có bìa in hình nhân vật lịch sử, nghệ sĩ.

Siêu âm canh trứng trị hiếm muộn: tốn tiền, vô ích!

TTO - Canh trứng bằng siêu âm được nhiều nơi sử dụng như biện pháp điều trị hiếm muộn. Hình thức này còn áp dụng cho nguyện vọng đủ “nếp” đủ “tẻ”, kèm theo cách thức “rỉ tai” như thay đổi môi trường âm đạo, ăn uống, thậm chí thay đổi tư thế quan hệ.

Uống nước đúng cách để tránh trụy tim

Vận động nhiều, toát mồ hôi khiến bạn háo nước và thói quen uống nước nhanh để thỏa mãn cơn háo nước lúc đó là một sai lầm.

Chữa thoát vị đĩa đệm bằng cách dậm lưng, kéo chân bệnh nhân

TTO - Ở Bà Rịa - Vũng Tàu có “thầy lang” tên Tong A Sặp (50 tuổi, thường gọi là ông Xập) chữa bệnh thoát vị đĩa đệm tại nhà bằng các kéo chân, đẩy lưng, dậm lưng. Theo Sở Y tế, cách chữa trị này là “phản khoa học” và nguy hiểm.

Ho sao lại đắp lá trầu?

TTO - Gần đây do thời tiết thất thường, số ca trẻ em bị viêm hô hấp tăng mạnh. Nhiều người rỉ tai nhau dùng lá trầu nóng trị viêm hô hấp, thông tin này được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Có thật đắp lá trầu có thể khỏi bệnh?

Thanh lọc cơ thể: Chất tống thải ra ngoài có thể là niêm mạc ruột

TT - Tiếp theo bài Muôn ngàn kiểu “thanh lọc cơ thể", Sống khỏe xin gửi đến bạn đọc hai ý kiến của các chuyên gia về những nghi vấn chất gì đã được loại thải và bộ máy tiêu hóa sau một chuỗi ngày nhịn ăn.