Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
'Phân bổ đóng góp tài chính cho các chùa để tổ chức đại hội Phật giáo là cần thiết và bình thường’
TTO - ‘Các thầy phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân, đều không có lương, ngoài ngân sách nhà nước cho và công đức từ phật tử để tổ chức đại hội thì phải kêu gọi đóng góp từ các chùa thuộc giáo hội. Điều này là bình thường’.

Văn bản phân bổ đóng góp cho Giáo hội Phật giáo các thành phố, các huyện ở Bắc Ninh là thật - Ảnh tư liệu
Đại diện Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ như vậy khi được hỏi về văn bản vận động đóng góp kinh phí tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh đang gây ra một số phản ứng trái chiều trong dư luận khi văn bản này được chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh vừa gửi văn bản tới ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố vận động đóng góp kinh phí tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh "phân bổ" việc đóng góp tài chính các huyện, thành phố với 2 mức. Mức 100 triệu đồng cho thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, các huyện Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành. Mức 70 triệu đồng cho các huyện: Quế Võ, Gia Bình, Lương Tài.
Kinh phí gửi về thủ quỹ của Giáo hội Phật giáo tỉnh chậm nhất vào ngày 1-7.
Văn bản nhấn mạnh "đây là công tác phật sự quan trọng của Giáo hội Phật giáo tỉnh, đề nghị quý ban lưu tâm hoan hỉ thực hiện".
Văn bản được chia sẻ trong bối cảnh mới đây dư luận đặt nhiều câu hỏi quanh việc Hội Nhà văn Việt Nam gửi văn bản tới các địa phương xin hỗ trợ kinh phí vé máy bay, tàu xe cho các cây viết trẻ của địa phương dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc.
Trả lời Tuổi Trẻ Online sáng 27-6, đại diện Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định những văn bản kiểu trên là thật, và việc kêu gọi, phân bổ đóng góp là cần thiết và bình thường.
Vị đại đức giải thích các thầy ở giáo hội đều không có lương, mọi hoạt động của giáo hội đều phải dựa vào đóng góp hằng năm, gọi là tiền niên liễm, từ các chùa hội viên, các tăng, ni, và tiền công đức của phật tử.
Việc tổ chức đại hội 5 năm mới diễn ra một lần, ngoài phần kinh phí Nhà nước cho, công đức từ phật tử thì còn lại phải kêu gọi đóng góp từ các chùa, tăng, ni.
Vì vậy văn bản "phân bổ" đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh là việc bình thường của các tỉnh.
-
TTO - Rụt rè, sợ đám đông và tự ti, nhưng chỉ sau 5 năm, Đan Ý Liên Hoa "lột xác", thuyết phục được hội đồng tuyển chọn để trở thành tân sinh viên Trường ĐH Fulbright Việt Nam.
-
TTO - Thực hiện cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân gắn chip, Tuổi Trẻ Online tiếp nhận nhiều ý kiến khen ngợi các chiến sĩ công an TP.HCM tận tình phục vụ người dân bất kể ngày đêm, cả dịp nghỉ cuối tuần.
-
TTO - Ông Phùng Anh Lê, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), bị đề nghị phạt 9 -10 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 110 triệu đồng để chỉ đạo tha người đang bị tạm giữ trái pháp luật.
-
TTO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh - “hoangminhkhumbeo” liên quan đến clip chửi người miền Trung không ra gì.
-
TTO - Theo Luật cư trú 2020, từ ngày 1-1-2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31-12-2022.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận