Phải hành động vì chủ quyền đất nước

V.SỰ - Q.THANH - C.MAI - M.THƯƠNG - HỮU KHÁ
V.SỰ - Q.THANH - C.MAI - M.THƯƠNG - HỮU KHÁ

TT - “Bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm cả vùng biển, vùng trời là lẽ tự nhiên, không có gì phải bàn cãi” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhắc lại điều này tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận 1, TP.HCM vào sáng 2-5 trước vấn đề liên quan đến biển Đông mà cử tri đặt ra.

Chủ tịch nước cho rằng vấn đề chủ quyền đất nước, trong đó có chủ quyền về biển Đông, không phải chỉ nhận thức mà phải hành động. Một trong những hành động đó là phải có hệ thống luật quốc nội để thể hiện chủ quyền và quyền chủ quyền trên biển đảo. Trong đó có văn bản quan trọng nhất sắp ban hành là Luật biển, sẽ được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 3 sắp tới. “Mình là người VN, biển là biển VN, nên mình ban hành luật của mình. Đại đa số các nước đều ủng hộ chúng ta ban hành luật này. Như thế là chúng ta đã đi đúng hướng. Đây là điều bình thường” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Một vấn đề khác được các cử tri băn khoăn là việc người đứng đầu cơ quan hành pháp cũng là người chỉ đạo chống tham nhũng. Về vấn đề này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó có nhiều ý kiến đề nghị đưa cơ quan này trực thuộc Quốc hội hoặc trực thuộc Đảng để tăng tính khách quan; một dạng ý kiến khác là thành lập ủy ban chống tham nhũng độc lập như nhiều nước đã làm. Tất cả những ý kiến này đang được lắng nghe, tổng hợp từ cử tri để có quyết định đúng đắn nhất.

* Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng hai đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc với cử tri thuộc quận 5. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cho rằng phương án thu phí giao thông Bộ Giao thông vận tải đưa ra là không hợp lý, gây khổ sở cho người dân, đề nghị các đại biểu Quốc hội xem xét và có ý kiến.

Theo cử tri Phi Hải Bằng (phường 10, quận 5): hiện người tham gia giao thông đã phải đóng quá nhiều phí cầu đường, vậy mà Bộ Giao thông vận tải còn đòi thu thêm phí bảo trì đường bộ và phí hạn chế xe cá nhân là không hợp lý, làm khổ người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Liêm (phường 10) bức xúc về tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình... Theo bà Liêm, vì quá tải nên chuyện tiêu cực tại các bệnh viện là đương nhiên. Bà cho rằng người dân đã nghe nhiều về việc đầu tư xây dựng mới bệnh viện nhưng nhiều năm qua các dự án vẫn chưa thấy triển khai trên thực tế.

* Sáng 2-5, tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh - bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng - cho biết kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) dự kiến tổ chức vào tháng 7 sẽ tiếp tục ra nghị quyết về phân bổ dân cư. Dự kiến nghị quyết này sẽ tổ chức phân bổ số dân cụ thể ở từng phường xã, quận huyện. Theo ông Thanh, HĐND TP Đà Nẵng sẽ ra nghị quyết phân bổ dân cư dựa trên quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND 2003, cụ thể nội dung “thực hiện phân bổ dân cư và cải thiện đời sống nhân dân địa phương” (điều 12), “quyết định biện pháp quản lý cư dân ở TP và tổ chức đời sống cư dân đô thị” (điều 18).

Tuy nhiên, ông Thanh cho biết: “Vừa qua, khi HĐND TP Đà Nẵng ra nghị quyết 23 về hạn chế nhập cư vào các quận trung tâm có một số ý kiến phản đối, nhưng vì cuộc sống của người dân và tương lai một đô thị trật tự ổn định nên Đà Nẵng vẫn tiếp tục thực hiện. Việc ra tiếp nghị quyết phân bổ dân cư sắp tới chắc chắn sẽ tiếp tục gặp tranh cãi pháp lý căng thẳng”.

V.SỰ - Q.THANH - C.MAI - M.THƯƠNG - HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất