13/10/2021 05:27 GMT+7

Phải chăng VAR "ghét" tuyển Việt Nam?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù VAR không tước đi bàn mở tỉ số của tuyển Việt Nam trong trận thua chủ nhà Oman 1-3 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra khuya 13-10, nhưng người hâm mộ Việt Nam đã phải than trời khi đội nhà liên tục là nạn nhân của VAR ở 3/4 trận.


Phải chăng VAR ghét tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Trọng tài Adham Makhadmeh được yêu cầu vào xem VAR - Ảnh chụp màn hình

Năm lần trong trận đấu (ba lần ở hiệp một), tổ trọng tài VAR đã phải xem lại các pha quay chậm để thông báo ngay là không có lỗi hoặc báo trọng tài chính vào xem và đưa ra quyết định.

Nhưng thật đáng buồn, VAR chẳng ngó ngàng gì đến Việt Nam. Ở tình huống đầu tiên trong hiệp một, Quang Hải bị hậu vệ Oman phạm lỗi trong vòng cấm, tổ trọng tài VAR thông báo ngay là không lỗi.

Ở tình huống thứ hai ngay đầu hiệp hai, hàng thủ Việt Nam bị các cầu thủ Oman tác động trong pha đá phạt góc dẫn đến thủng lưới 2-1. Dù vậy, tổ trọng tài VAR cũng báo ngay là không hề có lỗi.


Nó rất khác với cách mà tổ trọng tài VAR dành cho đội chủ nhà khi gọi trọng tài chính Adham Makhadmeh (Jordan) vào xem và thậm chí xem rất kỹ lưỡng.

Phải chăng VAR ghét tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Tình huống Tấn Tài xoạc lấy bóng không phạm lỗi - Ảnh chụp màn hình

Ở bàn thắng mở tỉ số của Tiến Linh phút 39, trọng tài Adham Makhadmeh được gọi vào xem lại VAR khiến ông này trao đổi khá lâu rồi mới chịu đi vào xem.


Ban đầu, tổ trọng tài VAR yêu cầu xem lại tình huống Tấn Tài có phạm lỗi trong pha xoạc lấy bóng rồi dứt điểm hay không? Không xác định Tấn Tài có phạm lỗi, tổ trọng tài VAR lại yêu cầu xem lại Tiến Linh có rơi vào thế việt vị hay không? Kết quả là cũng không, nên bàn thắng được công nhận.


Tình huống xem lại VAR thứ hai ở phút 60 cũng rất đáng nói. Trung vệ Duy Mạnh bật cao đánh đầu phá bóng khi tiếp đất mất thăng bằng đã vung tay chạm vào mặt cầu thủ Oman trong vòng cấm. Nhưng trọng tài cho rằng là cố tình. Thế là 11m!

Phải chăng VAR ghét tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

Các cầu thủ Oman tác động hàng thủ Việt Nam trong tình huống dẫn đến bàn thắng 2-1 - Ảnh chụp màn hình


Đây không phải lần đầu đội tuyển Việt Nam là nạn nhân của VAR tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.


Ở trận mở màn thua Saudi Arabia 1-3, trọng tài Ilgiz Tantashev (Uzbekistan) sau khi tham khảo VAR đã thổi 11m với đội tuyển Việt Nam và rút thẻ vàng thứ hai với Duy Mạnh khi cho rằng anh xoạc bóng và để bóng chạm tay trong vòng cấm.


Sau đó, VAR lại không cho đội tuyển Việt Nam hưởng 11m trong trận thua Úc 0-1 ở lượt thứ hai trên sân Mỹ Đình.

Trong tình huống này, Hồng Duy sút bóng bật tay hậu vệ Rhyan Grant trong vòng cấm. Nhưng trọng tài Al Jassim (Qatar) sau khi xem lại VAR đã xác định hậu vệ Úc không cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.


Một đội bóng chỉ là nạn nhân của VAR một, hai lần thôi đã thấy "cay" rồi. Còn đằng này, thầy trò HLV Park Hang Seo đã bị nhiều hơn thế, trong đó có cả những tình huống VAR gây tranh cãi.


Sau tất cả những gì đã xảy ra, nhiều người đã bật ra câu hỏi: Phải chăng VAR "ghét" tuyển Việt Nam???

Phải chăng VAR ghét tuyển Việt Nam? - Ảnh 4.


FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên