08/01/2023 09:07 GMT+7

Phà, tàu cao tốc ra Phú Quốc hoạt động lại

Sau hai ngày tạm ngưng chạy do ảnh hưởng thời tiết xấu, hôm nay 8-1, phà, tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi TP Phú Quốc và ngược lại đã chạy lại. Người dân có thể gửi hàng Tết ra đảo.

Phà, tàu cao tốc ra Phú Quốc hoạt động lại - Ảnh 1.

Tàu cao tốc hôm nay chạy lại, người dân có thể gửi hàng Tết ra Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khoảng 7h30 sáng 8-1, tại bến tàu TP Rạch Giá (Kiên Giang) xe cộ đông đúc ra vào chở khách đến mua vé tàu đi Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn (huyện Kiên Hải). 

Dưới tàu, nhiều người lao động tấp nập khiêng hàng ra đảo để kịp bán dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

"Tôi ra Phú Quốc thăm người thân. Hai ngày qua, phà, tàu không chạy do thời tiết xấu nên phải mướn nhà nghỉ ở TP Rạch Giá. Hôm nay, nghe tin tàu cao tốc chạy lại, tôi đã mua vé đi Phú Quốc liền", chị Nguyễn Kiều Diễm, đến từ Cà Mau, cho biết.

"Thời tiết đẹp, tàu chạy lại tôi mừng lắm. Năm thùng hàng Tết gồm đường, muối, gạo... này sẽ ra Phú Quốc kịp thời để em tôi bán Tết", ông Nguyễn Văn Huynh ở phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá) vui vẻ nói.

Theo ông Hồ Thanh Sang - trưởng đại diện Cảng vụ Hàng hải TP Phú Quốc, hôm nay thời tiết ổn định nên phà, tàu cao tốc đi từ TP Phú Quốc đến TP Rạch Giá, TP Hà Tiên và ngược lại đã nối tuyến chạy lại.

Ông Sang cho biết tùy thuộc vào số lượng khách mà một hai ngày tới, các hãng tàu cao tốc đi Phú Quốc có thể tăng 1-2 chuyến/ngày để đưa đón khách và vận chuyển hàng hóa ra đảo.

Các tuyến phà, tàu cao tốc ra đảo Phú Quốc chạy lại bình thường Các tuyến phà, tàu cao tốc ra đảo Phú Quốc chạy lại bình thường

TTO - Sáng 29-9, thông tin từ Cảng vụ hàng hải TP Phú Quốc, Kiên Giang cho biết hôm nay các tuyến phà, tàu cao tốc từ TP Rạch Giá đi Hòn Sơn, Hòn Tre, Nam Du, TP Phú Quốc và ngược lại đã được nối lại tuyến, chạy phục vụ khách đi lại bình thường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên