24/05/2012 08:58 GMT+7

Phá hủy nhiều lán trại trong rừng Phong Nha

         L.GIANG
         L.GIANG

TTO - Chiều 23-5, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Quảng Bình từ rừng Phong Nha trở về và họp báo cáo kết quả đợt truy quét lập lại trật tự trong rừng.

Cướp gỗ sưa trong rừng Phong NhaSăn... người ở rừng Phong Nha

Theo báo cáo tại cuộc họp, đoàn đã đuổi được 45 người ra khỏi rừng, thu một roi điện và một bình xịt hơi cay, phá hủy 35 lán trại mà lâm tặc và người dân dựng lên trong rừng. Tuy nhiên, đoàn không tìm thấy gỗ sưa giấu trong rừng.

Theo kế hoạch, đoàn liên ngành sẽ vào rừng trong bảy ngày (từ ngày 19-5) nhưng đã phải ra sớm hơn do trong rừng không có nước uống, lương thực bị cạn và sức khỏe nhiều thành viên trong đoàn không bảo đảm.

Có tin đồn ở Quảng Bình cho rằng một số người dân xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) đã tìm thấy thêm một cây gỗ sưa. Sau đó, nhiều người dân và cả đầu nậu gỗ đã tụ tập ở xã.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho rằng có thể đầu nậu và lâm tặc tung tin thất thiệt nhằm kéo giãn lực lượng kiểm lâm đang tập trung xử lý vụ gỗ sưa ở Phong Nha.

         L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên