17/05/2022 13:38 GMT+7

Phá hơn 2ha rừng tự nhiên ở vùng cao Thanh Hóa, vì sao chưa khởi tố?

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Một vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng xảy ra ở bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) cách đây hơn 1 tháng, với hơn 2ha rừng bị phá, hủy hoại. Đến nay, vụ việc này chưa được cơ quan tố tụng khởi tố.

Phá hơn 2ha rừng tự nhiên ở vùng cao Thanh Hóa, vì sao chưa khởi tố? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng tự nhiên ở bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh do UBND xã Sơn Thủy cung cấp

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ngày 13-4, Hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn phối hợp với UBND xã Sơn Thủy kiểm tra rừng tại khu vực bản Cóc, xã Sơn Thủy, phát hiện rừng tự nhiên bị phá trái pháp luật là 21.162m2.

Trên diện tích rừng bị phá đã chặt hạ 28 cây gỗ, khối lượng 25,469m3. Chủ rừng là bà Phạm Thị Ngọm, trú tại bản Cóc, xã Sơn Thủy.

Vụ phá rừng này xảy ra tại lô 6, khoảnh 4 và lô 8, khoảnh 1, tiểu khu 184, đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong quy hoạch lâm nghiệp, bị phá 8.183m2. Tại lô 144, khoảnh 1, tiểu khu 15010, đối tượng rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp bị phá 9.497m2.

Tổng diện tích bị phá tại 4 lô nêu trên là 17.680m2, trong đó có 28 cây gỗ có đường kính gốc từ 17cm đến 55cm, tổng khối lượng gỗ bị chặt phá là 25,469m3. Thời điểm phá rừng là đầu tháng 4-2022. Đối tượng phá diện tích rừng này là Vi Văn Anh, 40 tuổi, con trai bà Phạm Thị Ngọm, trú tại bản Cóc, xã Sơn Thủy.

Ngoài ra, tại lô 6, khoảnh 4, tiểu khu 184 là rừng tự nhiên trong quy hoạch lâm nghiệp, trạng thái rừng hỗn giao nứa - gỗ bị phá 3.482m2. Người phá rừng là Vi Văn Thiết, 36 tuổi, cũng là con trai bà Ngọm, cùng trú tại bản Cóc.

Sau khi phát hiện vụ phá rừng nêu trên, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã giao cho phòng chuyên môn phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa nhận định đây là vụ phá rừng trái pháp luật, với diện tích và khối lượng gỗ thiệt hại lớn, có dấu hiệu của tội phạm quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 243, Bộ luật hình sự 2015 về tội "hủy hoại rừng".

Phá hơn 2ha rừng tự nhiên ở vùng cao Thanh Hóa, vì sao chưa khởi tố? - Ảnh 2.

Diện tích rừng tự nhiên ở bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn bị tàn phá - Ảnh do UBND xã Sơn Thủy cung cấp

Do vậy, từ ngày 15-4, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Sơn để thụ lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cũng đã có ý kiến với Huyện ủy, UBND huyện Quan Sơn chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, các cá nhân có liên quan trong việc quản lý nhà nước về rừng theo đúng quy định của Luật lâm nghiệp và chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng".

Hạt kiểm huyện Quan Sơn làm rõ và xem xét trách nhiệm của kiểm lâm viên địa bàn xã Sơn Thủy, trạm trưởng Trạm kiểm lâm Sơn Thủy, phó hạt trưởng phụ trách tuyến, hạt trưởng hạt kiểm lâm, trong việc quản lý địa bàn, phối hợp tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, để rừng bị phá trái pháp luật với diện tích lớn.

Phá hơn 2ha rừng tự nhiên ở vùng cao Thanh Hóa, vì sao chưa khởi tố? - Ảnh 3.

Nhiều cây gỗ trên diện tích rừng tự nhiên ở xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn vừa bị chặt hạ đầu tháng 4-2022 - Ảnh do UBND xã Sơn Thủy cung cấp

Tuy nhiên, sau hơn một tháng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa chỉ đạo xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng nêu trên, nhưng đến nay Hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn chưa có ai bị xử lý trách nhiệm. Huyện ủy, UBND huyện Quan Sơn cũng chưa xử lý tập thể, cá nhân nào ở xã Sơn Thủy theo đúng tinh thần chỉ thị 13-CT/TW.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trần Phương - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quan Sơn - thừa nhận đến nay đơn vị chưa khởi tố vụ án "hủy hoại rừng" liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại bản Cóc, xã Sơn Thủy, dù trước đó Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa có chỉ đạo.

"Sau khi Hạt kiểm lâm họp bàn với Công an huyện, Viện kiểm sát huyện Quan Sơn đã đi đến thống nhất để Công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ phá rừng ở bản Cóc, xã Sơn Thủy" - ông Nguyễn Trần Phương cho biết thêm.

Phá hơn 2ha rừng tự nhiên ở vùng cao Thanh Hóa, vì sao chưa khởi tố? - Ảnh 4.

Rừng tự nhiên ở bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) bị phá nham nhở - Ảnh do UBND xã Sơn Thủy cung cấp

Ông Hà Văn Thông - trưởng Công an huyện Quan Sơn - cho biết đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc phá rừng ở bản Cóc, xã Sơn Thủy. Lãnh đạo Công an huyện đang giao cho bộ phận nghiệp vụ xác minh, thu thập thêm chứng cứ, điều tra vụ việc theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Còn ông Cao Văn Cường - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa - khẳng định: "Lãnh đạo sở đã nắm thông tin vụ phá rừng tại bản Cóc, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn và chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan".

Vụ phá rừng sát nách UBND xã: Chưa tìm ra ai đã ủi rừng Vụ phá rừng sát nách UBND xã: Chưa tìm ra ai đã ủi rừng

TTO - Liên quan đến vụ "Phá rừng sát nách, được báo tin cả tuần, xã vẫn đang kiểm tra", ngày 29-3, UBND xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã có báo cáo vụ việc.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên