15/04/2022 13:41 GMT+7

Phá rừng kiểu mới: Cưa gần đứt gốc thông để cây vẫn đứng, khi gió lên mới đổ

TTXVN
TTXVN

TTO - Đối tượng phá rừng đã sử dụng cưa chạy bằng pin, lén lút cưa gần đứt gốc hàng chục cây thông nhiều năm tuổi để cây vẫn đứng, khi gió lên cây mới bất ngờ đổ hàng loạt.

Phá rừng kiểu mới: Cưa gần đứt gốc thông để cây vẫn đứng, khi gió lên mới đổ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng tại Lâm Đồng - Ảnh: TTXVN

Ngày 15-4, ông Đồng Văn Tuyên, hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ phá rừng tại tiểu khu 270, thuộc địa phận thị trấn Nam Ban.

Theo thông tin từ Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, vụ việc được phát hiện từ tháng 2-2022 đến nay. Qua tuần tra, cán bộ quản lý rừng thuộc đơn vị phát hiện các đối tượng lén lút dùng cưa chạy pin, cưa gần đứt gốc của 38 cây thông 3 lá, thuộc đối tượng rừng sản xuất, trồng từ năm 1994.

Đợt đầu vào tháng 2-2022, các đối tượng cưa 21 cây và đợt hai vào đầu tháng 3 là 17 cây. Số lượng gỗ thông bị thiệt hại 11,6m3, trên diện tích khoảng 1.300m2.

Nhận định ban đầu của Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà là các đối tượng cưa hạ thông rừng để lấn chiếm đất .

Ngoài thông rừng bị cưa, trên tiểu khu 270 lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý xuất hiện nhiều cây thông vừa chết đứng do các đối tượng khoan gốc và bơm thuốc diệt cỏ vào lỗ khoan để đầu độc.

Vị trí rừng bị phá ngay gần đường tỉnh ĐT 725, gần các điểm du lịch như Thác Voi, tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam… nên đất đang rất có giá trị.

Đáng chú ý, phương thức phá rừng của các đối tượng này khá mới, manh động và đặc biệt nguy hiểm, khác phương thức khoan lỗ đầu độc cây hoặc ken cho cây chết từ từ như trước đây. 

Các đối tượng cưa quanh gốc bằng máy cưa pin không gây tiếng động, chỉ cưa gần hết thân cây. Sau khi cưa xong, cây vẫn đứng nên rất khó phát hiện. Khi gió nổi lên, cả đám rừng đồng loạt đổ xuống theo hiệu ứng domino. 

Đặc biệt, tình trạng này có thể gây nguy hiểm cho những người đi tuần tra bảo vệ rừng hoặc du khách vô tình cắm trại, tổ chức các hoạt động du lịch dưới tán rừng.

Hạt kiểm lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã vận chuyển toàn bộ số cây thông bị cưa đổ về tập kết trong khuôn viên của 2 đơn vị. Đơn vị quản lý rừng đã lập hồ sơ vụ việc, phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện, Công an huyện điều tra thủ phạm vụ phá rừng nêu trên.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà, khối lượng gỗ bị hủy hoại chưa đủ theo quy định để khởi tố vụ việc trên.

Khẩn trương điều tra vụ phá rừng ở khu vực giáp ranh Lâm Đồng

Một vụ phá rừng mới vừa xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa hai huyện Lạc Dương và Đam Rông (Lâm Đồng). Khu vực rừng bị phá nhằm lấn chiếm lấy đất sản xuất và lấy gỗ, nằm bên cạnh trục tỉnh lộ DT 722, cách UBND xã Đưng K Nớ, huyện Lạc Dương khoảng 500m.

Hiện trường ghi nhận có 12 cây rừng, gỗ tạp bị chặt hạ, đường kính gốc cây trung bình 20-65cm, dài trung bình trên 10m, ngoài ra có một cây cổ thụ đường kính gần 1m, dài trên 20m.

Một cây cổ thụ có đường kính gần 1 mét, dài trên 20 m bị chặt hạ. Ảnh: TTXVN

Một cây cổ thụ có đường kính gần 1m, dài trên 20m bị chặt hạ - Ảnh: TTXVN

Các đối tượng phá rừng đã dùng cưa máy để đốn hạ cây, vết nhựa còn mới. Ông Đặng Đình Túc, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpok, cho biết, khu vực bị phá thuộc rừng sản xuất, ở giáp ranh giữa hai huyện Đam Rông và Lạc Dương, thuộc lô c, khoảnh 1, tiểu khu 73.

Diện tích mới bị tác động trên 800m2, khối lượng lâm sản thiệt hại 6,319m3, đối tượng rừng sản xuất. Bên cạnh những cây rừng vừa mới bị cưa hạ có nhiều gốc cây đã mục (bị đốn hạ từ những năm trước).

Phát hiện vụ việc, chủ tịch UBND huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpok, Kiểm lâm huyện Đam Rông đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra.

Ngày 14-4, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến hiện trường, yêu cầu đơn vị chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpok khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, xác định đối tượng vi phạm, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, đơn vị chủ rừng lập kế hoạch và tiến hành giải tỏa toàn bộ cây trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, có kế hoạch trồng rừng trong mùa mưa năm 2022.

Lâm Đồng điều tra các băng nhóm phá rừng Lâm Đồng điều tra các băng nhóm phá rừng

TTO - UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan điều tra lập chuyên án điều tra các băng nhóm phá rừng sau đó tổ chức sang nhượng trái phép đất lâm nghiệp.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên