08/06/2017 17:12 GMT+7

Phá hai chuyên án, thu giữ 5.400 viên ma túy tổng hợp

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - 3 nghi can của 2 chuyên án bị bắt khi đang vận chuyển hàng ngàn viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Nghi can Nguyễn Ngọc Điệp cùng tang vật vụ án - Ảnh: BĐBP tỉnh Điện Biên cung cấp
Nghi can Nguyễn Ngọc Điệp cùng tang vật vụ án - Ảnh: BĐBP tỉnh Điện Biên cung cấp

Ngày 8-6, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp Chi cục Hải quan Điện Biên, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang bắt quả tang nghi can Nguyễn Ngọc Điệp (37 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên) đang vận chuyển ma túy trái phép.

Khám xét Điệp, cơ quan chức năng thu giữ 1.400 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu Điệp khai nhận sang Lào mua số ma túy này của một người đàn ông rồi bắt xe khách mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 7-6, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp đồn Biên phòng Nà Hỳ phá chuyên án, bắt giữ 2 nghi can Lò Văn Vưn (41 tuổi) và Lò Văn Vừng (21 tuổi) cùng trú tại bản Nà Khoa, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào để điều tra về hành vi vận chuyển ma túy trái phép.

Hai nghi can Lò Văn Vừng và Lò Văn Vưn cùng tang vật vụ án - Ảnh: BĐBP tỉnh Điện Biên cung cấp
Hai nghi can Lò Văn Vừng và Lò Văn Vưn cùng tang vật vụ án - Ảnh: BĐBP tỉnh Điện Biên cung cấp

Cơ quan chức năng thu giữ trong người hai nghi can này 2 bánh heroin có trọng lượng khoảng 700g và khoảng 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi can khai nhận cùng gom tiền mua ma túy ở Lào rồi mang sang Việt Nam tiêu thụ.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên