
Hội đồng Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng giữ chức Hiệu trưởng nhà trường - Ảnh: A LỘC
Ngày 29-12, Hội đồng trường Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng - quyền hiệu trưởng, giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.
PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng tốt nghiệp ngành tự động hóa thiết kế tại Trường Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức). Sau đó ông tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành xây dựng cầu đường tại Trường đại học Tổng hợp Saitama (Nhật Bản).
Năm 2007, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn phó giáo sư.
Trong suốt quá trình công tác, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, từ học thuật đến quản lý, tại nhiều cơ sở giáo dục và tổ chức uy tín.
Cụ thể, ông từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường tại nhiều trường đại học như: Trường đại học quốc tế Hồng Bàng, Trường đại học Gia Định, Trường đại học Công nghệ miền Đông.
Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, ông cũng có nhiều đóng góp trong ngành giao thông vận tải và các tổ chức xã hội khác.
Với những đóng góp của mình, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng được nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba.

Đảng bộ Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng tân hiệu trưởng - Ảnh: A LỘC
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Hiệu trưởng Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng trường phát triển theo hướng chất lượng - hội nhập - gắn kết thực tiễn; lấy người học làm trung tâm, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực và cả nước.
Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập ngày 27-1-2006, định hướng ứng dụng với sứ mệnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
Trong hơn 19 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy - nghiên cứu và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tạo dựng môi trường học tập năng động, thực tiễn cho sinh viên.
Đặc biệt, nhà trường khai thác tối ưu lợi thế của Vũng Tàu - một trung tâm kinh tế biển và du lịch - để phát triển các ngành đào tạo chủ lực như logistics, quản lý chuỗi cung ứng, du lịch, ngoại ngữ và kinh tế biển…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận