31/03/2021 11:25 GMT+7

PGS.TS Hồ Thanh Phong thôi làm hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Dự kiến hiệu trưởng mới của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng là một người làm trong lĩnh vực sức khỏe.

PGS.TS Hồ Thanh Phong thôi làm hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng - Ảnh 1.

PGS.TS Hồ Thanh Phong tại lễ bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng năm 2018 - Ảnh: M.G.

Thông tin từ Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cho biết PGS.TS Hồ Thanh Phong sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. 

Dự kiến hiệu trưởng mới là một người làm trong lĩnh vực sức khỏe.

Cũng theo đại diện này, giữa tập đoàn và PGS.TS Hồ Thanh Phong không có mâu thuẫn. Việc thay đổi hiệu trưởng liên quan đến định hướng phát triển của trường. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định về việc thôi chức vụ hiệu trưởng của PGS.TS Hồ Thanh Phong.

"Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ phát triển theo hướng đẩy mạnh nhóm ngành sức khỏe. Do đó trường cần có hiệu trưởng mới có chuyên môn về lĩnh vực này để điều hành và phát triển nhóm ngành này. Tập đoàn sẽ mời PGS.TS Hồ Thanh Phong đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở một trường khối kỹ thuật khác" - vị này cho biết.

Được biết PGS.TS Hồ Thanh Phong đã có đơn thôi việc gửi tập đoàn. Một số thông tin cho biết ông Phong sẽ thôi làm hiệu trưởng từ 1-4.

PGS.TS Hồ Thanh Phong làm hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng từ tháng 10-2018 sau khi nghỉ hưu, thôi làm hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Ông có 36 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục ĐH. Ông từng là giảng viên, phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, phó trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM.

Năm 2004, ông được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Với những đóng góp cho ngành giáo dục, PGS.TS Hồ Thanh Phong được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2011, Nhà giáo nhân dân năm 2018.

Ban giám hiệu Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng liên tục thay đổi chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đó, TS Trần Mạnh Hà - phó hiệu trưởng - nghỉ việc từ 1-3. Ngay sau đó, bà Trần Thúy Trâm Quyên - giám đốc marketing - truyền thông và bà Nguyễn Thị Hoài Phương - giám đốc ban đại học Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, ông Lê Khắc Cường được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng.

Với việc thay hiệu trưởng mới, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ có hiệu trưởng thứ 3 sau khi Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua lại trường từ năm 2015.

Bà Mai Hồng Quỳ thôi làm hiệu trưởng Đại học Hoa Sen Bà Mai Hồng Quỳ thôi làm hiệu trưởng Đại học Hoa Sen

TTO - Bà Mai Hồng Quỳ xác nhận với phóng viên Tuổi Trẻ về việc sẽ không còn làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen từ ngày 1-4.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên