Tag: OPCW

Mỹ thông báo đã hủy nốt 2 kho vũ khí hóa học cuối cùng

Phát biểu sau khi tiêu hủy 2 kho vũ khí hóa học cuối cùng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng thế giới đã an toàn hơn trước nỗi kinh hoàng của loại vũ khí này.

“Hết chuyện chết tiệt này đến chuyện chết tiệt khác”

TTCT - Quãng tháng 6-1911, Jaroslav Hašek, người sau đó trở thành tượng đài văn chương của Séc, trước khi lên giường đi ngủ đã nguệch ngoạc bằng bút chì ra một mẩu giấy: “Một thằng đần trong đại đội. Anh ta tự đi khám [để chứng minh] rằng mình đủ khả năng làm một người lính đích thực”. Cái ý tưởng tưởng đầy thô sơ này hơn chục năm sau được chính tác giả phát triển thành cuốn tiểu thuyết đồ sộ được dịch ra hơn 60 thứ tiếng, Vận mệnh người lính tốt Švejk trong Đại chiến thế giới, mà như Joseph Heller - tác giả một tác phẩm phản chiến đương đại xuất sắc khác - thú thật: Nếu không có Švejk thì không có Bẫy-22.

Thấy bị ép, Nga đe dọa không tham gia cấm vũ khí hóa học

TTO - Matxcơva tuyên bố có thể rút khỏi Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) sau khi các thành viên bỏ phiếu cho phép tổ chức này được quyền quy trách nhiệm trong các vụ tấn công hóa học.

OPCW xác nhận tấn công hóa học ở Syria

TTO - Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 16-5 cho biết các xét nghiệm cho thấy nhiều khả năng khí clorine đã được sử dụng trong vụ tấn công ở thành phố Saraqib của Syria nhưng không nói rõ ai là thủ phạm.

Các chuyên gia hóa học bắt đầu làm việc ở Syria

TTO - Các chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) đã đến được thị trấn Douma, gần thủ đô Damascus vào ngày 21-4 để điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học cách đó 2 tuần.

Syria mời Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tới xác minh

TTO - Chính phủ Syria ngày 10-4 cho biết đã mời Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) gửi chuyên gia đến để xác thực các cáo buộc do phương Tây dựng nên rằng thường dân nước này đã bị tấn công bằng vũ khí hóa học.

Khó như tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

TT - 500 tấn hóa chất độc hại trong các kho vũ khí hóa học tại Syria sẽ được tiêu hủy trên biển. Đó là một nhiệm vụ gian nan và đầy nguy hiểm.

Vũ khí hóa học Syria sẽ bị hủy ngoài biển?

TT - Sau khi bị nhiều nước từ chối cho tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria trên lãnh thổ của mình, Mỹ đề nghị thực hiện nhiệm vụ này tại một vùng biển quốc tế.

Vũ khí hóa học của Syria có thể bị hủy ngoài biển

TTO - Nếu như không quốc gia nào nhận trách nhiệm tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria thì khả năng chúng sẽ được tiêu hủy ngoài biển, theo tờ New York Times.

Vũ khí hóa học Syria sẽ được tiêu hủy ở nước ngoài

TT - Chỉ vài giờ trước hạn chót đêm 15-11, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học toàn cầu (OPCW) mới đạt được thỏa thuận về kế hoạch xóa sổ hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học của Syria trước giữa năm sau.