
Ông Zelensky và Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 28-12-2025 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 27-5, trong bức thư gửi tới Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ, ông Zelensky cho biết Ukraine đang rất cần tăng cường năng lực phòng không để đối phó với các cuộc tấn công mới từ Nga.
"Tôi đề nghị được giúp đỡ để bảo vệ bầu trời Ukraine trước tên lửa Nga. Chúng tôi sẵn sàng mua số lượng hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn mà mình cần", nhà lãnh đạo Ukraine viết.
Hiện Ukraine chỉ có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga bằng các tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất cho hệ thống Patriot. Tuy nhiên Kiev liên tục thiếu loại vũ khí này trong suốt hơn bốn năm chiến sự, chưa kể xung đột tại Iran hiện nay càng khiến nguồn cung thêm khan hiếm.
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm ngoái, Ukraine đã mua tên lửa Patriot thông qua sáng kiến Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều phối và được các đồng minh châu Âu tài trợ.
Dù vậy ông Zelensky cho rằng tốc độ bàn giao hiện nay không còn đáp ứng được mức độ đe dọa mà Ukraine đang phải đối mặt.
"Đối với chúng tôi - một quốc gia đang phải chiến đấu để sinh tồn, gần như không có gì đau đớn hơn việc nhìn thấy các tổ hợp Patriot mà không còn tên lửa để khai hỏa", ông nói.

Bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot - Ảnh: REUTERS
Trong bài phát biểu video tối 27-5 (giờ địa phương), ông Zelensky nhận xét việc một lãnh đạo nước ngoài gửi thư cho cả Tổng thống Mỹ và Quốc hội Mỹ là điều hiếm thấy, nhưng "tình hình hiện nay đòi hỏi hành động nhanh chóng và hiệu quả".
"Điều quan trọng là nước Mỹ phải lắng nghe Ukraine", ông nói.
Vị Tổng thống cũng khẳng định việc tăng cường lá chắn phòng không là điều kiện cần thiết để thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga.
"Chúng ta càng sớm tăng cường khả năng tự vệ trước tên lửa đạn đạo thì quá trình ngoại giao càng sớm phát huy tác dụng. Chừng nào Nga còn dựa vào tên lửa, sự quan tâm của họ đối với đàm phán là không thiện chí", nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ. "Chúng ta phải thay đổi điều đó và chúng ta chỉ có thể làm được cùng với Mỹ".
Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 30 tên lửa đạn đạo trong đợt tập kích quy mô lớn hôm 24-5, nhưng Ukraine chỉ bắn hạ được 11 quả.
Ông Zelensky cho biết Nga còn sử dụng hai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tấn công này. Một quả rơi xuống khu vực Kiev, trong khi quả còn lại được cho là rơi xuống vùng Donetsk do Nga kiểm soát.
Trong thư gửi Mỹ, ông Zelensky cũng bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ của xứ cờ hoa, nhưng cảnh báo rằng chừng nào Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn giữ ưu thế về tên lửa đạn đạo, Matxcơva sẽ tiếp tục tránh các giải pháp ngoại giao thực chất.
"Hiện nay tên lửa đạn đạo chính là lợi thế lớn cuối cùng của Nga trên chiến trường", ông nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận