13/10/2020 09:09 GMT+7

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà Nội

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử phó bí thư, 3 tân phó bí thư là bà Nguyễn Thị Tuyến - trưởng Ban Dân vận, ông Nguyễn Văn Phong - trưởng Ban Tuyên giáo, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị, tái đắc cử bí thư Thành ủy Hà Nội tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 13-10, ngày làm việc thứ ba Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đã có kết quả phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, tối 12-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 người.

Trong phiên họp đầu tiên, ông Vương Đình Huệ đã tái đắc cử bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử phó bí thư Thành ủy.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội có 3 tân phó bí thư Thành ủy gồm: bà Nguyễn Thị Tuyến - trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - phó chủ tịch thường trực HNĐND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong -   trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII có 12 người, tái cử 8 người, 3 người tham gia mới. Ông Hoàng Trọng Quyết, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà Nội - Ảnh 2.

Ông Chu Ngọc Anh, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà Nội - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư Thành ủy, trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Phong, phó bí thư Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà Nội - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư Thành ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 có 16 người gồm:

Ông Vương Đình Huệ (1957), ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (1971), phó bí thư Thành ủy, trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh (1965), ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (1966), phó bí thư Thành ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Phong (1968), phó bí thư Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ông Vũ Đức Bảo (1965), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đông (1969), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường.

Ông Nguyễn Quang Đức (1971), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Quốc Duyệt (1968), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (1971), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Lan Hương (1968), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Bà Bùi Huyền Mai (1975), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Ông Hoàng Trọng Quyết (1964), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Ông Lê Hồng Sơn (1964), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Doãn Toản (1971), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Hải Trung (1968), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội

TTO - Sáng 12-10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo đại hội.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên