12/10/2020 09:34 GMT+7

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 12-10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo đại hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Dự đại hội có Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, tỉnh thành, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức thủ đô và 497 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ TP.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi, thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trong mọi tình huống; diện mạo đô thị, nông thôn có bước chuyển biến mới, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, khang trang, hiện đại hơn", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

"Để có được những kết quả đó, chúng ta càng thấm thía bài học 'Dân là gốc' và vai trò, công sức đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, chủ thể của sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô".

Theo Bí thư Vương Đình Huệ, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ TP cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, những khó khăn, bất cập và những điều chưa làm được trong quá trình phát triển thủ đô.

"Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa tạo được các 'đột phá lớn', chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của TP; chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn chậm được cải thiện. Chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị chưa đồng đều. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý úng ngập, bảo vệ môi trường, nạn ùn tắc, an toàn giao thông chưa đáp ứng yêu cầu", người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội chỉ ra.

"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng. Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, còn để xảy ra điểm nóng về trật tự, an ninh nông thôn. Năng lực, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở còn thấp".

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016-2020 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%, đạt mục tiêu đề ra (7,3-7,8%), cao hơn giai đoạn 2011-2015 (6,93%)

Báo cáo chính trị nêu mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ TP có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại"; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 5.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 6.

Phó trưởng Bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải bắt tay với Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 8.

Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, QĐND Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 10.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Thế Thảo, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 13.

Một bà mẹ Việt Nam anh hùng tới tham dự đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 14.

Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tới dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 15.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tới dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 16.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các vị đại biểu tại đại hội làm lễ chào cờ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 17.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội - Ảnh 18.

Báo cáo chính trị nêu mục tiêu đến năm 2025, GRDP/người của TP Hà Nội đạt 8.300-8.500 USD - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

'Quyết định dời đô mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng cho Thăng Long - Hà Nội'

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định quyết định dời đô của Đức vua Lý Thái Tổ mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng của Kinh đô Thăng Long và quốc gia Đại Việt, hôm nay Thăng Long - Hà Nội đang bừng sáng, vươn mình với vị thế mới.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên