02/03/2023 08:26 GMT+7

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu làm Chủ tịch nước

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 khai mạc sáng 2-3.

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu làm Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 2-3, kỳ họp bất thường lần thứ 4 của Quốc hội khóa XV đã khai mạc với nội dung kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng - giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Võ Văn Thưởng (sinh ngày 13-12-1970) là cán bộ cấp cao của Đảng được đào tạo, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm công tác tương đối toàn diện, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của trung ương và địa phương.

Tờ trình nêu rõ ông Võ Văn Thưởng là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nếu được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, tin tưởng ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình, các đại biểu Quốc hội về đoàn để thảo luận đối với nhân sự được giới thiệu bầu.

Tiếp đó, sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu nhân sự.

Quốc hội bỏ phiếu kín để bầu chức danh Chủ tịch nước đối với nhân sự được giới thiệu.

Theo chương trình, sau khi có kết quả kiểm phiếu và Quốc hội tiến hành thông qua nghị quyết về công tác nhân sự, tân Chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ. Lễ tuyên thệ sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trong khoảng thời gian 10h - 11h sáng nay.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng tham dự kỳ họp - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng tham dự kỳ họp - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Võ Văn Thưởng tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 4 sáng 2-3 - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Võ Văn Thưởng tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 4 sáng 2-3 - Ảnh: TTXVN

Ông Võ Văn Thưởng (sinh năm 1970), quê xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, có trình độ thạc sĩ triết học.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa (X - dự khuyết, XI, XII, XIII); bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; thường trực Ban Bí thư khóa XIII. Đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIV, XV.

Ông Thưởng trưởng thành từ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong quá trình công tác, ông đã kinh qua nhiều chức vụ tại Thành Đoàn TP.HCM.

Ông từng làm bí thư Quận ủy 12 (TP.HCM), bí thư thường trực Trung ương Đoàn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Sau đó, ông làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tiếp đó, ông được phân công giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 2-2021 đến nay, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức thường trực Ban Bí thư khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nướcBan Chấp hành Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên