12/12/2022 20:26 GMT+7

Ông Võ Văn Thưởng: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả trong lãnh đạo điều hành

TIẾN LONG - CẨM NƯƠNG
TIẾN LONG - CẨM NƯƠNG

TTO - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu ví dụ khi chuẩn bị mặt bằng cho đường vành đai 3, chính quyền luôn vận động, mong người dân bàn giao đất sớm. Nhưng, người dân đi làm sổ đỏ, quyền sử dụng đất... cũng mong chính quyền hỗ trợ cho nhanh.

Ông Võ Văn Thưởng: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả trong lãnh đạo điều hành - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi khảo sát - Ảnh: TIẾN LONG

Chiều 12-12, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng - trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về triển khai thực hiện nghị quyết này.

Cùng dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trung ương, TP.HCM.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Thưởng đánh giá TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi thực hiện nghị quyết, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mang đến nguồn sức mạnh hồi sinh vô cùng lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước.

Càng khó khăn, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân càng thể hiện rõ hơn, ví như đại dịch COVID-19 vừa qua. Cũng chính vì phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nên TP đạt được các thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Mong muốn của Trung ương đối với TP là TP không chỉ dừng lại ở việc thực hiện tốt trách nhiệm với Trung ương mà còn là khởi xướng, hình thành những chủ trương, đường lối, chính sách mới, thiết thực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Theo ông Thưởng, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là có chính sách gì để phát huy ở mỗi tầng lớp lòng nhiệt thành cách mạng, thu hút sức dân giải quyết vấn đề mục tiêu phát triển đặt ra, trong kinh tế, y tế, giáo dục, bởi nguồn lực của Nhà nước hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển.

"Chúng ta luôn luôn xác định dân làm gốc, lòng dân là thước đo quan trọng nhất của các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo sự hiệu quả trong lãnh đạo điều hành. Thực tế, có những việc hiện nay người dân rất cần chính quyền hỗ trợ. 

Ví dụ việc chuẩn bị mặt bằng để làm đường vành đai 3, chính quyền luôn đi vận động nhân dân, mong muốn làm sao người dân bàn giao sớm để mình triển khai. Nhưng với người dân, khi bình thường đi làm sổ đỏ, quyền sử dụng đất, hộ khẩu... họ cũng mong chính quyền giúp đỡ cho nhanh. Mình phải chú ý cái đó, chú ý tới ý dân, lòng dân, sự hài lòng của nhân dân, cái đó rất quan trọng", ông Thưởng chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khi phát biểu cũng nhấn mạnh, khi người dân đồng lòng việc gì cũng thành công, còn người dân không đồng lòng, phải xem lại mình.

"Làm sao các tầng lớp nhân dân, mỗi người dân đều có lòng yêu nước và để người dân yêu gì đất nước này đó là trách nhiệm của chúng ta. Trong đời sống xã hội, những lo lắng, vướng mắc, khó khăn của dân thì chúng ta phải nghe và tháo gỡ. 

Chúng ta phải tăng cường đối thoại, chứ không để những điều tồn tại trong nhân dân. Làm sao để xây dựng bộ máy phục vụ nhân dân liêm chính như chúng ta đang làm, làm có hiệu quả để dân tin yêu thì chúng ta mới thành công", ông Nên nhấn mạnh. 

Tinh thần đoàn kết trong đại dịch là thành tựu cao nhất khi thực hiện nghị quyết 23 Tinh thần đoàn kết trong đại dịch là thành tựu cao nhất khi thực hiện nghị quyết 23

TTO - Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho rằng, 20 năm thực hiện nghị quyết 23, bên cạnh khó khăn thì một trong các thành tựu cao nhất mà TP đạt được là tinh thần đoàn kết thời điểm dịch COVID-19.

TIẾN LONG - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên