13/11/2022 19:47 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022

CẨM NƯƠNG - THẢO LÊ
CẨM NƯƠNG - THẢO LÊ

TTO - Chiều 13-11, đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã có chuyến viếng thăm di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò và tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Lãnh đạo TP.HCM tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022 - Ảnh 1.

Theo lời bí thư Thành ủy TP.HCM, mảnh đất này từng là nơi diễn ra một trận đánh không cân sức giữa quân chủ lực Pháp và nhân dân ta. Với lòng gan dạ dũng cảm, chúng ta đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tham dự chương trình còn có ông Lê Tiến Châu - tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, ông Võ Văn Thiện - trưởng ban công tác phía Nam Cơ quan Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, bà Trần Kim Yến - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. 

Khu di tích Láng Le - Bàu Cò tọa lạc tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, được UBND TP.HCM công nhận là di tích lịch sử cấp TP vào năm 2003. Đây là nơi diễn ra trận chống càn bảo vệ căn cứ kháng chiến và lực lượng võ trang Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022 - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại căn cứ Láng Le - Bàu Cò - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022 - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu tham quan các hiện vật lịch sử ở nhà truyền thống khu di tích - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022 - Ảnh 4.

Cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương tại khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh) - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022 - Ảnh 5.

Sau khi viếng khu di tích, đoàn lãnh đạo tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022 tại ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ôn lại truyền thống 92 năm kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam.

"Chúng tôi thấy vui khi bà con có mặt đông đủ. Có thể nói chúng ta là ấp tiêu biểu trong phong trào đại đoàn kết dân tộc, tình làng nghĩa xóm chung tay xây dựng thôn ấp xanh sạch đẹp", ông Nên nói.

Bên cạnh đó, bí thư Thành ủy đánh giá cao việc giữ môi trường sạch đẹp của địa phương đã góp phần hạn chế mức độ dịch COVID-19 cũng như sốt xuất huyết vừa qua. Qua đó, ông Nên đề nghị hết sức phát huy trên tinh thần ý thức với cộng đồng, tăng cường sự quan tâm chung. "Mỗi người chung tay như chúng ta đã và đang làm như hiện nay".

Lãnh đạo TP.HCM tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022 - Ảnh 6.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa và quà chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết dân tộc của ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Tại ngày hội, ông Mãi đánh giá cao và biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Ông cho biết bản thân thấy rất mừng khi bà con luôn giữ vững tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, nhất là trong dịch COVID-19.

“Dịch COVID-19 khiến chúng ta mất đi nhiều thứ nhưng cũng chính trong khó khăn, gian khó thì mới thấy được sự quý báu của sự tương thân tương ái. Càng khó khăn thì chúng ta càng đoàn kết, tình làng nghĩa xóm càng được thắt chặt”, ông Mãi nói và đề nghị bà con tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp này.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022 - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: THẢO LÊ

Đánh giá cao công tác giảm nghèo của khu phố Giồng Ao, ông Mãi đề nghị chính quyền huyện và thị trấn cần tiếp tục quan tâm hơn nữa. Các hộ nghèo, cận nghèo phải được quan tâm tiếp cận từng hộ. Để hộ nào có thể cải thiện thì tạo điều kiện thoát nghèo, còn hộ nào thuộc diện bảo trợ xã hội thì quan tâm đảm bảo các nhu cầu thiết yếu. 

Làm thế nào để hộ đã khá thì khá hơn, thêm các hộ kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm. Đảm bảo duy trì 100% học sinh được đến lớp, không để các em bỏ học giữa chừng vì khó khăn.

Ngoài ra, chủ tịch UBND TP cũng đề nghị quan tâm công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch cho người dân. Ông đề nghị mỗi bà con trước hết giữ gìn sạch sẽ khuôn viên nhà mình, sau đó cùng bà con giữ gìn vệ sinh khu khố.

Cũng trong hôm nay, lãnh đạo TP.HCM tổ chức nhiều đoàn tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Thủ tướng: Chống dịch thành công cho thấy đại đoàn kết dân tộc rất quan trọng Thủ tướng: Chống dịch thành công cho thấy đại đoàn kết dân tộc rất quan trọng

TTO - "Với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khi gặp khó khăn chúng ta đã biến nguy thành cơ", Thủ tướng Chính nói về bài học kinh nghiệm sau chống dịch COVID-19, khi trả lời chất vấn chiều 5-11.

CẨM NƯƠNG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên