
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng tối 11-5 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, kêu gọi các nhà bán lẻ xăng dầu trong nước lập tức hạ giá. Ông cảnh báo sẽ có "những rắc rối lớn" nếu họ phớt lờ.
Ông Trump cho rằng giá bán lẻ hiện "quá cao" so với giá dầu thô, vốn chỉ còn khoảng 68 USD/thùng và "đang có xu hướng đi xuống".
Ông kêu gọi các doanh nghiệp "làm điều đúng đắn", hạ giá vì người dân Mỹ, với mục tiêu đưa giá xăng về quanh mức 2,5 USD/gallon (0,66 USD/lít). Ông cũng nhấn mạnh sẽ không chấp nhận tình trạng thổi giá - hành vi mà ông gọi là "hoàn toàn phi pháp".
Tổng thống Mỹ dành riêng một đoạn để chỉ trích bang California vì đánh thuế nặng lên xăng dầu.
Ông viết: "Hãy bắt đầu hướng đến mức giá khoảng 2,5 USD/gallon. Bang California nên ngừng đánh thuế xăng dầu quá nặng. Sẽ sớm thôi, tiền thuế sẽ còn cao hơn cả tiền sản phẩm, và nước Mỹ sẽ không chấp nhận điều đó. Người dân California, những người đang bị bóc lột bởi các sắc thuế nực cười này, cũng sẽ không chấp nhận".
Chính quyền bang California hiện chưa phản hồi với thông điệp trên của tổng thống.
Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình toàn quốc ngày 25-6 ở mức 3,86 USD/gallon. Riêng California có giá cao nhất nước, lên đến 5,45 USD/gallon.
Trước đó một tuần, ông Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra các công ty dầu mỏ vì không hạ giá xăng theo đà giảm của giá dầu thô.
Giá xăng dầu tại Mỹ tăng vọt từ cuối tháng 2-2026, sau khi Mỹ và Israel không kích Iran. Xung đột khiến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz gián đoạn, đẩy giá dầu Brent có lúc lên đỉnh 120,88 USD/thùng vào ngày 30-4.
Sau khi Washington và Tehran đạt thỏa thuận tạm thời, eo biển Hormuz được lưu thông trở lại, giá dầu hạ nhiệt rõ rệt. Cuối tuần trước, giá dầu Brent về quanh mốc 72-73 USD/thùng - sát mức trước khi xung đột bùng nổ, theo CNBC.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận