
Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran ngày 17-6 - Ảnh: AP
Phát biểu trong chuyến thăm Iraq, ông Araghchi cho biết đã thông báo với người đồng cấp Iraq Fuad Hussein về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Mỹ - Iran, liên quan đến biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa hai bên.
“Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự giám sát và quản lý toàn diện của Iran trong 30 ngày tới. Sau khi tất cả các trở ngại được gỡ bỏ, toàn bộ hoạt động của tuyến hàng hải này sẽ được khôi phục. Đó là những gì chúng tôi đang nỗ lực thực hiện”, Ngoại trưởng Araghchi nêu rõ.
Theo nhà ngoại giao Iran, trách nhiệm trên thuộc về Cộng hòa Hồi giáo Iran, không phải bất kỳ quốc gia hay bên nào khác.
“Điều này được quy định rõ ràng trong biên bản ghi nhớ. Bất kỳ sự can thiệp hay hành động đơn phương nào đều sẽ làm tình hình thêm trầm trọng và trì hoãn việc mở lại eo biển”, ông nói.
Ngoài ra, ông Araghchi cho hay tất cả các điều khoản trong văn bản đã ký với Washington phải được tuân thủ, bao gồm cả điều khoản liên quan đến Lebanon.
“Đáng tiếc thay, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào Lebanon. Washington phải thực hiện trách nhiệm của mình và buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon để kết thúc chiến tranh. Đây là điều khoản đầu tiên của biên bản ghi nhớ”, ông nhấn mạnh.
Liên quan đến diễn biến xung đột Mỹ - Iran, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28-6 đã tập kích căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại cảng Salman ở thủ đô Manama của Bahrain.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các cơ sở giám sát quân sự, thông tin liên lạc, phòng không, kho chứa máy bay không người lái và cơ sở rải thủy lôi của Iran.
Bộ Ngoại giao Iran đã lên án mạnh mẽ "các cuộc tấn công tàn bạo" của Washington, đồng thời xem đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn được nêu ra trong thỏa thuận tạm thời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận