
Cựu phó tổng thống Kamala Harris (bìa trái) và cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: NEW YORK TIMES
Tối muộn 21-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một bản ghi nhớ thu hồi quyền tiếp cận thông tin mật của hàng loạt "đối thủ cũ", bao gồm cựu tổng thống Joe Biden, cựu phó tổng thống Kamala Harris, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton.
"Tôi đã xác định rằng việc những cá nhân sau đây tiếp cận thông tin mật không còn phù hợp với lợi ích quốc gia nữa", ông Trump viết.
Theo tờ Politico, danh sách 15 "đối thủ và các quan chức thời ông Biden" còn có cựu ngoại trưởng Antony Blinken, cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney và Adam Kinzinger - những người chỉ trích ông Trump, Tổng chưởng lý New York Letitia James - người từng kiện ông Trump về tội gian lận, cũng như toàn bộ gia đình cựu tổng thống Biden.
Theo Reuters, việc thu hồi giấy phép an ninh này có thể không gây ra tác động ngay lập tức, nhưng là dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc ở Washington, khi ông Trump tìm cách trả đũa những người mà ông xem là "kẻ thù".
Trước đó từ tháng 2, ông Trump đã tuyên bố sẽ thu hồi quyền tiếp cận thông tin mật của ông Biden. Ngày 10-3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cũng xác nhận rằng bà đã thực hiện lệnh của ông Trump để thu hồi quyền tiếp cận của ông Blinken, bà James và các quan chức khác.
Các cựu tổng thống Mỹ thường nhận được các báo cáo tình báo để tư vấn cho người kế nhiệm về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại.
Ông Biden cũng từng làm điều tương tự với ông Trump (khi đó là cựu tổng thống) vào năm 2021, thu hồi quyền tiếp cận thông tin mật của ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận