Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Ông Trump lập văn phòng cho nạn nhân của dân nhập cư
TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bị cáo buộc phân biệt đối xử với người nhập cư, sau kế hoạch thành lập văn phòng hỗ trợ nạn nhân của tội phạm nhập cư.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters |
Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 26-4 (giờ Mỹ) công bố việc thành lập một văn phòng có tên VOICE - Victims of Immigration Crime Engagement (tạm dịch: Nạn nhân của tội phạm liên quan tới người nhập cư). Văn phòng này sẽ hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do tội phạm xuất phát từ những người nhập cư trái phép.
VOICE sẽ hoạt động cùng cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ - nơi chịu trách nhiệm cho việc trục xuất các cá nhân khỏi nước Mỹ, và sẽ do chính nhân viên của cơ quan này đảm nhiệm.
Bộ trưởng An ninh Nội địa John F. Kelly cho rằng văn phòng mới này sẽ cung cấp thông tin và cơ hội cho những nạn nhân được lên tiếng.
“Mọi loại tội phạm đều tệ hại, nhưng những nạn nhân này thì đặc biệt, và rất thường xuyên bị ngó lơ. Đó là những dạng thương vong từ tội phạm không bao giờ được phép xảy ra, bởi vì những kẻ nhiều lần hại người đáng ra không bao giờ được phép xuất hiện ở đất nước này ngay từ lần đầu tiên” - New York Times dẫn lời ông Kelly.
Dù vậy, việc có một văn phòng ưu tiên xử lý tội phạm nhập cư, bảo vệ nạn nhân của tội phạm nhập cư này cũng bị chỉ trích.
Chính quyền của Tổng thống Trump thường xuyên nhấn mạnh các hình thức phạm tội liên quan tới dân nhập cư trái phép ở Mỹ. Những trường hợp này vì thế nhận được sự chú ý lớn hơn so với việc phạm tội của công dân Mỹ.
Tuy nhiên, chính quyền ông Trump không cung cấp thông số chi tiết về việc dân nhập cư ít phạm tội hơn người sinh ra ở Mỹ. Khi được hỏi về số lượng tội phạm dính tới dân nhập cư, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa David Lapan chỉ nói là “quá nhiều”.
Báo New York Times cho rằng đây là một phần trong nỗ lực đẩy mạnh công tác chống người nhập cư trái phép, trong khi hãng tin AP khẳng định các nghiên cứu cho thấy dân nhập cư thậm chí ít phạm tội hơn dân bản địa.
Brent Wilkes, giám đốc điều hành Hội Liên hiệp công dân Mỹ Latinh (LULAC), tổ chức đấu tranh vì quyền lợi của người gốc Latinh tại Mỹ, cho rằng văn phòng VOICE này là một minh chứng cho thái độ chống dân nhập cư của Tổng thống Trump.
Theo Wilkes, VOICE chẳng cần thiết vì lâu nay cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan cũng đã cung cấp thông tin cho người bị hại. Ông nói: “Khá rõ ràng theo tôi thấy là, mục tiêu ở đây nhằm thực hiện những hành động ông ta đã làm trong suốt cuộc cuộc tranh cử”.
Trong khi đó Bennie Thompson, Dân biểu của Mississippi, đại diện cấp cao của phe Dân chủ tại Ủy ban An ninh Quốc gia, khẳng định kế hoạch của chính quyền ông Trump chỉ đang phí tiền trong giai đoạn nhiều loại tội phạm khác mới thực sự đe dọa an ninh trong nước: “Việc thực hiện kế hoạch trên không chỉ khiến phần lớn tội phạm được ngó lơ, mà còn dấy lên nỗi sợ hãi và kỳ thị, chia rẽ đất nước”.
-
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Lê Đình Trung và pháp nhân là Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam, do ông này đồng sáng lập.
-
TTO - Trước phản ánh của báo chí và dư luận về việc công trình Mã Pì Lèng Panorama sau cải tạo lại bề thế hơn trước, công trình này vừa được tháo mái để hạ chiều cao, theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
-
TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận, liên quan đến vụ án bán đất vàng xảy ra tại Công ty SX-XNK Bình Dương, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có một phó tổng giám đốc.
-
TTO - "Khi chỉ còn vài ngày nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump mãn nhiệm, nhiều nhân vật giàu có và người quen của họ đang đổ tiền cho đồng minh của ông với hi vọng nhận được ân xá", theo New York Times.
-
TTO - Các mẩu đăng tuyển trôi dạt trên mạng xã hội đều được cam kết 'tuyển trực tiếp không mất phí', nhưng ứng viên lại được dẫn lòng vòng qua 3-4 địa điểm 'để nhận việc'.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận