01/02/2018 14:48 GMT+7

Ông Trump lại dính nghi án đòi hỏi ‘lòng trung thành’

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Theo đài CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã muốn biết liệu Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein có “về đội của tôi” hay không.

Ông Trump lại dính nghi án đòi hỏi ‘lòng trung thành’ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rosenstein - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin của CNN, ông Rosenstein  đã đến Nhà Trắng hồi tháng 12-2017 để đề nghị được trợ giúp từ ông Trump.

Đây là quan chức tư pháp hàng đầu trong cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Ông muốn Tổng thống Trump hỗ trợ trong việc giải quyết yêu cầu về một tài liệu từ phía Chủ tịch Tình báo Hạ viện Devin Nunes.

Tuy nhiên Tổng thống Trump lại có "những ưu tiên khác" vào thời điểm ấy, theo đài CNN. Cụ thể, người đứng đầu Nhà Trắng muốn biết Ủy ban điều tra đặc biệt trong "nghi án Nga" đang muốn làm gì, đồng thời muốn dọ xem liệu ông Roseinstein "có muốn về đội của tôi" hay không.

Những yêu cầu kiểu này, có thể hiểu là một dạng đòi hỏi "lòng trung thành" mà ông Trump bị báo chí Mỹ xoáy sâu lâu nay, đặc biệt ở trường hợp sa thải giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey hồi năm ngoái.

Điểm cốt yếu là nếu điều đó đúng sự thật, ông Trump rất có thể phải đối diện với những cáo buộc can thiệp vào sự độc lập của nhánh tư pháp. Thậm chí nó còn phần nào nói lên rằng vị tổng thống này "cố gắng can thiệp cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller - người đang phụ trách chính việc tìm ra sự thật về nghi án chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với người Nga hay không.

Nguồn tin của CNN nói thêm rằng ở cuộc gặp tháng 12 năm ngoái, ông Rosenstein đã "ngạc nhiên" với câu hỏi của Tổng thống Trump.

Trong tình cảnh lúng túng, ông Rosenstein đã tự giải thoát cho mình bằng cách trả lời chung chung: "Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều cùng hội cùng thuyền với ông, thưa Tổng thống".

Thực tế cái gọi là "lòng trung thành" hay "đội của tôi" rất dễ gây hiểu nhầm ngay cả trong nguyên văn tiếng Anh. Vì trung thành ở đây là trung thành với tổ quốc hay trung thành với riêng ông Trump? "Đội của tôi" ở đây là chính quyền phục vụ nhân dân hay là một "phe cánh" nào đó? Nếu không thể làm rõ điểm này, ông Trump cũng rất khó có khả năng bị cáo buộc tác động tới sự trung lập của nhánh tư pháp với Nhà Trắng.

Thứ trưởng Rosenstein là người có quyền lớn nhất trong cuộc điều tra về Nga tại Bộ Tư pháp lúc này sau khi Bộ trưởng Jeff Sessions đã rút khỏi vụ việc. Yếu tố nhạy cảm ở đây là ông sắp ra làm chứng trong cuộc điều trần với Ủy ban Tư pháp Hạ viện. 

Theo một nguồn thạo tin, ông Trump đang rất tập trung vào lời khai của ông Rosenstein. Thậm chí dấy lên tin đồn ông Trump tính phế truất cả Rosenstein.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên