27/11/2018 05:32 GMT+7

Ông Trump lại 'đe' tăng thuế trừng phạt lên Trung Quốc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-11 nói rằng ông dự tính sẽ tăng mức thuế trừng phạt lên hàng trăm triệu USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc theo kế hoạch vào năm tới.

Ông Trump lại đe tăng thuế trừng phạt lên Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này để bàn về các mâu thuẫn thương mại giữa hai nước - Ảnh: AFP

Chỉ vài ngày trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo Wall Street Journal, ông Trump cũng tuyên bố sẽ áp thuế đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận nào.

Hiện tại Mỹ đã áp thuế lên hơn 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, chiếm phân nửa trong tổng hàng hóa nhập khẩu mỗi năm, trong nỗ lực gia tăng áp lực buộc Bắc Kinh phải công bằng hơn trong thương mại.

"Nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận thì tôi tính sẽ áp thuế thêm 267 tỉ USD lên hàng hóa" - Tổng thống Trump nói với các phóng viên.

Hãng tin AFP cho biết nếu ông Trump quyết định trừng phạt thêm Trung Quốc vào năm sau thì các sản phẩm của Apple tại Trung Quốc sẽ chịu sự áp thuế trừng phạt này.

Hồi tháng 9, chính quyền Washington đã tuyên bố áp 10% thuế lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm buộc Bắc Kinh thay đổi chiến lược thương mại không công bằng như dùng gián điệp thương mại, đánh cắp tài sản trí tuệ,...

Mức thuế trên sẽ tăng lên 25% vào đầu năm sau. Nhiều công ty và thị trường Mỹ đang hi vọng có thể ngăn cản được điều này.

TVề phía Trung Quốc, theo AFP, chính quyền Bắc Kinh đang hi vọng Washington sẽ ngừng kế hoạch trên sau cuộc họp giữa ông Trump và ông Tập trong tuần này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên