Ông Trump 'đòi' được phỏng vấn người thổi còi đã tố giác mình

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông muốn nói chuyện qua điện thoại với người đã tố cáo ông bằng "những thông tin sai lệch", lập luận rằng "như bao người Mỹ khác, tôi đáng có được quyền đó".

Ông Trump đòi được phỏng vấn người thổi còi đã tố giác mình - Ảnh 1.

Ông Trump liên tục khẳng định các thông tin của người tố cáo là sai lệch và công kích các nghị sĩ Dân chủ đã mở cuộc điều tra luận tội ông - Ảnh: REUTERS

"Nếu cái người được gọi là 'người thổi còi' đã cung cấp các thông tin kiểu rỉ tai và thực tế là gần như toàn bộ những gì người đó nói về cuộc điện đàm "tuyệt vời" của tôi với tổng thống Ukraine hoàn toàn sai bét, tại sao không đáng để làm một cuộc phỏng vấn và tìm hiểu mọi thứ về 'người thổi còi' cũng như những kẻ đã đưa những thông tin bậy bạ cho anh ta?", ông Trump lập luận trong loạt trạng thái trên Twitter cá nhân ngày 1-10.

"Đơn giản chỉ là một cú điện thoại thôi", tổng thống Mỹ đưa ra yêu cầu. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đòi gặp người đã khiến ông bị phe Dân chủ mở cuộc điều tra luận tội. 

Hôm 29-9 ông Trump lập luận giống như nhiều người Mỹ khác, ông có quyền gặp người đã đâm đơn tố giác mình. 

Cuộc điện đàm với tổng thống Ukraine ngày 25-7 đã khiến ông Trump gặp rắc rối. "Người thổi còi" - hiện vẫn chưa lộ diện - trong đơn tố cáo khẳng định đã nghe nhiều quan chức kể lại về việc ông Trump đã lợi dụng quyền lực tổng thống để tư lợi thế nào khi nói chuyện với người đồng cấp Ukraine.

Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump đã gây áp lực buộc Ukraine mở lại cuộc điều tra nhắm vào cha con ông Joe Biden, người có khả năng trở thành đối thủ Dân chủ chính của ông Trump vào năm sau. Họ cho rằng đây là bằng chứng cho thấy ông Trump nhận sự hỗ trợ từ nước ngoài để giành ưu thế trong một cuộc bầu cử liên bang Mỹ - điều đi ngược lại hiến pháp Mỹ.

Trong diễn biến khác liên quan ngày 1-10, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói không với yêu cầu của các ủy ban hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát về việc cho 3 quan chức ngoại giao đương nhiệm ra cung khai.

Trong một lá thư gửi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel, ông Pompeo nhấn mạnh các quan chức sẽ không xuất hiện nếu thiếu các đại diện khác của nhánh hành pháp nhằm kiểm soát và bảo vệ những thông tin mật, cáo buộc quốc hội đang 'bắt nạt, đe dọa và gây áp lực" cho các nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, có 2 cựu quan chức ngoại giao đã đồng ý cung khai. Phe Dân chủ đã phản ứng mạnh sau khi bị ông Pompeo từ chối.

"Bất kỳ nỗ lực nào để đe dọa các nhân chứng hoặc ngăn họ nói chuyện với quốc hội - bao gồm cả nhân viên Bộ Ngoại giao - là bất hợp pháp và sẽ tạo thành bằng chứng cho thấy họ đang cản trở cuộc điều tra luận tội", nghị sĩ Eliot Engel, Adam Schiff và Elijah Cummings cùng nhấn mạnh trong một tuyên bố được phát đi cùng ngày.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất