14/10/2020 10:38 GMT+7

Ông Trump chạy nước rút bất chấp dịch

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Trong bối cảnh thất thế so với đối thủ Joe Biden, Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lại đường đua ngày 12-10 (giờ Mỹ), khẳng định tại buổi vận động tranh cử ở bang chiến địa Florida rằng ông cảm thấy "mạnh mẽ" sau cuộc vật lộn với virus corona.

Ông Trump chạy nước rút bất chấp dịch - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump ném khẩu trang trong cuộc vận động ở Florida tối 12-10 (giờ địa phương) - Ảnh: Reuters

Khi bạn là tổng thống, bạn không thể khóa mình trong hầm. Dù đầy mạo hiểm nhưng bạn phải đi ra ngoài.

Tổng thống Donald Trump nói khi chỉ trích cách tiếp cận thận trọng của ông Biden sẽ có hại cho việc phục hồi kinh tế.

Florida được xem là một bang quyết định với cơ hội tái đắc cử của ông Trump. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông đánh bại ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton tại bang này với cách biệt sát sao chỉ hơn 112.000 phiếu.

Phớt lờ phòng dịch

Tổng thống Donald Trump phát biểu khoảng một giờ trước đám đông hăng hái. "Những lời cầu nguyện của các bạn đã tiếp sinh lực cho tôi rất nhiều" - ông Trump phát biểu trong tiếng hô vang "Chúng tôi yêu quý ngài" từ người ủng hộ ở thành phố Sanford, bang Florida.

Trong thông báo được đưa ra ngay sau khi ông Trump rời Washington, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết ông Trump đã âm tính với virus corona trong nhiều ngày liên tục. Ông Conley nói rằng kết quả xét nghiệm âm tính, cùng với dữ liệu mà các bác sĩ Nhà Trắng thu thập từ nhiều cuộc xét nghiệm khác, cho thấy ông Trump không còn nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Và có lẽ vì thế mà Tổng thống Trump ném khẩu trang và nói đùa rằng ông có thể "hôn chụt chụt" mọi người.

Giống nhiều cuộc vận động tranh cử gần đây của ông Trump, sự kiện ở Florida được tổ chức ngoài trời. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống dịch cơ bản lại không được áp dụng.

Xét về sinh mệnh của người dân, một sự kiện đông đúc như vậy ít nhiều ẩn chứa các nguy cơ về sức khỏe và có thể trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" như phe chỉ trích cảnh báo. Tuy nhiên, nếu nói tới sinh mệnh chính trị, với ông Trump, dường như việc không thu hút được sự ủng hộ của đông đảo cử tri mới là "chuốc họa vào thân" trong tình cảnh lúc này, khi ông đang đứng sau ứng viên Joe Biden trong một số cuộc thăm dò.

Ít nhất ba tờ báo New York Times, Wall Street Journal và Washington Post từ chối cử phóng viên đi theo ông Trump để tác nghiệp tại các sự kiện ở Nhà Trắng và các buổi vận động tranh cử vì lo ngại bị lây bệnh.

Ông Trump chạy nước rút bất chấp dịch - Ảnh 3.

Chiến trường mở rộng

Ông Trump hiện chịu sức ép phải tăng tốc để bù cho khoảng thời gian đã mất khi ông mắc COVID-19. Jason Miller, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, cho biết ông Trump sẽ tổ chức "2 tới 3 sự kiện mỗi ngày" và thậm chí nhiều hơn từ đây tới ngày bầu cử.

Trong bối cảnh hàng triệu người Mỹ đã bỏ phiếu, ông Biden cũng tăng tốc tổ chức các sự kiện tranh cử. Ngày 12-10, ông có mặt tại TP Toledo và Cincinnati thuộc bang Ohio, sau đó đến TP Pembroke Pines và Miramar thuộc bang Florida ngày 13-10. Cùng lúc, "phó tướng" Mike Pence của ông Trump cũng có mặt ở Ohio ngày 12-10.

"Khó mà biết ông Trump có thể tái đắc cử ra sao nếu không giành được 18 phiếu đại cử tri của Ohio và 29 phiếu đại cử tri của Florida" - báo Los Angeles Times bình luận. Chiến dịch tranh cử của ông Trump buộc phải bảo vệ những bang như Ohio mà ông đã chiến thắng dễ dàng 4 năm trước. Sau Florida, ông Trump đến Pennsylvania ngày 13-10, Iowa ngày 14-10 và North Carolina ngày 15-10.

Những đại diện của ông cũng đang dàn trải khắp các bang chiến trường khác trong tuần này, gồm Georgia - bang ông Trump cũng thắng năm 2016 nhưng buộc phải bảo vệ. Donald Trump Jr. (con trai ông Trump) và Jill Biden (vợ của ông Biden) xuất hiện tại Georgia cùng ngày 12-10. Trong khi đó, chiến dịch của ông Biden còn đổ nhiều nguồn lực vào những bang có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa như Texas.

Ông Trump nhảy múa, ném khẩu trang, đòi hôn người ủng hộ khi vận động bầu cử ở Florida Ông Trump nhảy múa, ném khẩu trang, đòi hôn người ủng hộ khi vận động bầu cử ở Florida

TTO - 'Tôi sẽ hôn mọi người ở nơi này, tôi sẽ hôn những chàng trai và những phụ nữ xinh đẹp, tôi sẽ hôn chụt chụt các bạn' - Tổng thống Trump nói khi vận động bầu cử ở Florida.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên