
Ông Trịnh Việt Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - phát biểu tại đại hội - Ảnh: THÀNH CÔNG
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, ngày 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc với 443 đại biểu, đại diện gần 14.000 đảng viên toàn tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng của địa phương này sau khi hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.
Chỉ định các vị trí lãnh đạo chủ chốt
Tại đại hội, ông Đinh Quang Tuyên - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên - công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ngoài ra còn có các chỉ định về Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chỉ định ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 người, Ban Thường vụ gồm 17 cán bộ. Ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Trịnh Việt Hùng sinh ngày 1-10-1977, quê xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương (cũ), nay là xã Ninh Giang, TP Hải Phòng. Ông có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Trịnh Việt Hùng từng trải qua các cương vị như Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 7-2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ 1-7-2025, ông giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới sau sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.
Các chức danh lãnh đạo khác còn có ông Nguyễn Đăng Bình - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Quang Tuyên - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội - Ảnh: THÀNH CÔNG
Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh nhiệm kỳ tới Đảng bộ và nhân dân quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển ngày càng giàu mạnh, đời sống của người dân hạnh phúc, ấm no.
Trong đó, tỉnh phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không chỉ của vùng trung du miền núi Bắc Bộ mà còn của vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
Theo báo cáo chính trị trình đại hội, Thái Nguyên có nhiều điểm sáng như tăng trưởng kinh tế bình quân 7,3%/năm, tỉ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ tăng từ 86,5% năm 2020 lên 88,8% năm 2025. Tỉ trọng nông - lâm - thủy sản giảm từ 13,5% xuống 11,2%.
Đến năm 2025, tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh đạt gần 203.000 tỉ đồng, gấp 1,6 lần năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt 119 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 24.735 tỉ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2020.
Vai trò trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
Tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - lưu ý các khâu đột phá phát triển và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cần ban hành chương trình hành động, xây dựng các đề án, kế hoạch, tập trung nguồn lực thực hiện nghị quyết mà đại hội đã thảo luận thông qua.
Tỉnh cần quan tâm đến quy hoạch và quản lý quy hoạch và xác định rõ vai trò, vị trí trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội, đồng thời coi trọng liên kết vùng, khẳng định vai trò là trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, thân thiện môi trường.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: THÀNH CÔNG
Đại tướng Phan Văn Giang cũng nêu các nhiệm vụ về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; khai thác tiềm năng và lợi thế các ngành du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế quan trọng.
Bên cạnh đó là không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; quan tâm các chế độ, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo.
Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh việc bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận