11/11/2021 07:05 GMT+7

Ông Tập nói châu Á - Thái Bình Dương không nên tái diễn căng thẳng thời chiến tranh lạnh

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói khu vực châu Á - Thái Bình Dương không nên tái diễn những căng thẳng của thời kỳ chiến tranh lạnh, kêu gọi phân phối bình đẳng vắc xin và chung tay chống biến đổi khí hậu.

Ông Tập nói châu Á - Thái Bình Dương không nên tái diễn căng thẳng thời chiến tranh lạnh - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: REUTERS

Thông điệp của ông Tập được phát tại Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC (CEO Summit) - sự kiện được giới kinh doanh trông đợi nhiều nhất trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại New Zealand năm nay.

"Khu vực châu Á - Thái Bình Dương không thể và không nên tái diễn sự đối đầu và chia rẽ của thời kỳ chiến tranh lạnh", ông Tập nói.

Ông Tập cho biết sớm phục hồi kinh tế là nhiệm vụ cấp bách nhất đối với khu vực, đồng thời kêu gọi các nước thu hẹp khoảng cách tiêm chủng COVID-19.

"Chúng ta nên chuyển sự đồng thuận rằng vắc xin là hàng hóa công cộng toàn cầu thành các hành động cụ thể để đảm bảo phân phối vắc xin công bằng", ông Tập nói.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chống biến đổi khí hậu và cho biết Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu trung hòa carbon theo khung thời gian mà họ đã đề ra.

"Hành động giảm thải carbon của chúng tôi sẽ đòi hỏi đầu tư lớn, do đó tạo ra cơ hội và dư địa để hợp tác. Cộng đồng doanh nghiệp trên khắp châu Á - Thái Bình Dương được hoan nghênh tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực này", ông Tập nói.

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu của ông Tập ám chỉ những nỗ lực của Mỹ và các đồng minh trong khu vực, bao gồm nhóm Bộ tứ kim cương (QUAD) với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, nhằm giảm bớt ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ tin rằng gặp trực tiếp ông Tập là cách tốt nhất để ngăn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục rơi vào vòng xoáy xung đột.

Ngày tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung chưa được công bố nhưng Hãng tin Bloomberg đưa tin hội nghị sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) khai mạc theo hình thức trực tuyến vào hôm 8-11, bắt đầu với sự kiện Hội nghị liên bộ trưởng kinh tế - ngoại giao APEC lần thứ 32.

Các nhà lãnh đạo sẽ nhóm họp trong 1 tuần, đỉnh điểm là hai ngày 12 và 13-11.

Biến đổi khí hậu là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự tại APEC, diễn ra song song với Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2021 (COP26) ở Vương quốc Anh.

APEC cam kết giảm giá vắc xin COVID-19 APEC cam kết giảm giá vắc xin COVID-19

TTO - Các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế 21 nền kinh tế APEC cam kết sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất và cung cấp vắc xin COVID-19, giảm giá vắc xin và hàng hóa y tế liên quan COVID-19 trên cơ sở tự nguyện.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên