
Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Trung Quốc - CELAC ở Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS
Ngày 13-5, phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Trung Quốc - CELAC (Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe) tổ chức tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ tăng cường quan hệ với khu vực Mỹ Latin và Caribe, đồng thời lên án "chủ nghĩa bắt nạt" và "bá quyền" trong bối cảnh đối đầu phe phái gia tăng - phát biểu được cho là nhằm vào Mỹ.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị với các nước Mỹ Latin, đồng thời kêu gọi hình thành một mặt trận thống nhất để đối phó với làn sóng áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Hãng tin AFP.
"Mặc dù Trung Quốc cách xa khu vực Mỹ Latin và Caribe, hai bên vẫn có một lịch sử giao lưu hữu nghị lâu đời", ông nói trong lễ khai mạc, ví hội nghị như một "cây đại thụ vững chắc".
"Chỉ có đoàn kết và hợp tác mới giúp các quốc gia bảo vệ hòa bình và ổn định toàn cầu, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng trên toàn thế giới", ông Tập nói, đồng thời cam kết sẽ cung cấp 9,2 tỉ USD tín dụng cho các dự án phát triển trong khu vực.
Gói tín dụng trên sẽ được định danh bằng nhân dân tệ, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc quốc tế hóa đồng tiền của mình và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong giao dịch với các nước đang phát triển.
Trước đó, tại Diễn đàn Trung Quốc - CELAC lần đầu tiên vào năm 2015, Bắc Kinh từng cam kết gói hỗ trợ 20 tỉ USD cho các doanh nghiệp nước này đầu tư vào hạ tầng ở Mỹ Latin.
Ngoài ra ông Tập cũng thông báo Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân của năm quốc gia Mỹ Latin và Caribe, dù chưa nêu cụ thể tên các nước. Chính sách này sẽ dần được mở rộng trong thời gian tới.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Chile Gabriel Boric tại cuộc gặp - Ảnh: REUTERS
Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận tạm hoãn áp thuế mới trong 90 ngày.
Theo đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng Trung Quốc xuống 30%, trong khi Trung Quốc hạ thuế xuống 10% - động thái được Tổng thống Trump mô tả là một "sự tái khởi động toàn diện".
"Không có người thắng trong các cuộc chiến thuế quan hay chiến tranh thương mại. Thế giới ngày nay đang trải qua những biến đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ, với nhiều rủi ro chồng chéo và đan xen lẫn nhau", ông Tập nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo: "Chủ nghĩa bắt nạt và bá quyền chỉ dẫn đến sự cô lập".
Dù không nêu đích danh, phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc được cho là nhằm chỉ trích Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới ngày càng gay gắt, và chỉ vừa hạ nhiệt được phần nào sau màn giảm thuế ngày 12-5 vừa qua.
Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia Mỹ Latin lần đầu tiên vượt mốc 500 tỉ USD, tăng từ mức 450 tỉ USD của năm trước, và cao gấp hàng chục lần so với mức chỉ 12 tỉ USD vào năm 2000.
Hiện đã có khoảng hai phần ba các quốc gia Mỹ Latin tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá hàng nghìn tỉ USD của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Brazil, Peru, Chile cùng nhiều nước khác trong khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận