
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Saint Petersburg ngày 21-12-2025 - Ảnh: AFP
Theo bài viết đăng trên trang web của Điện Kremlin ngày 26-5 do Hãng tin Reuters dẫn lại, bốn con hổ tại vùng Khabarovsk ở Viễn Đông Nga đã được vận chuyển bằng đường hàng không tới Kazakhstan. Những con vật này dự kiến sẽ sớm được thả về môi trường hoang dã.
Kazakhstan hiện triển khai chương trình phục hồi số lượng hổ tại Trung Á, sau khi loài hổ Caspi từng sinh sống trong khu vực này bị tuyệt chủng nhiều thập niên trước. Giới chức Kazakhstan xem hổ Amur - loài hổ sinh sống chủ yếu ở vùng Viễn Đông Nga - là họ hàng gần nhất còn tồn tại của hổ Caspi.
Động thái hỗ trợ từ Nga giúp Kazakhstan tăng thêm số lượng hổ phục vụ chương trình tái thả tự nhiên. Trước đó, Hà Lan cũng từng chuyển một số cá thể hổ cho nước này nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn.
Kazakhstan là quốc gia giàu tài nguyên năng lượng và khoáng sản chiến lược, đồng thời có chung đường biên giới dài với Nga.
Đây được xem là một trong những đồng minh thân cận nhất của Matxcơva tại Trung Á - khu vực đang chứng kiến sự cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ.
Ông Putin từ lâu được biết đến với việc sử dụng động vật như một phần trong hoạt động ngoại giao của Nga.
Năm 2022, Matxcơva từng gửi 30 con ngựa thuần chủng màu xám tới Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước được thúc đẩy mạnh sau khi xung đột Ukraine bùng phát. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vốn nổi tiếng là người yêu thích cưỡi ngựa.
Ngoài vấn đề bảo tồn động vật, chuyến thăm Kazakhstan lần này của ông Putin còn tập trung vào hợp tác năng lượng và hạt nhân. Điện Kremlin cho biết ông Putin sẽ giám sát lễ ký kết thỏa thuận xác định các thông số chính cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Kazakhstan.
Kazakhstan hiện chưa có năng lực phát điện hạt nhân kể từ khi lò phản ứng BN-350 bên bờ biển Caspi ngừng hoạt động vào năm 1999.
Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, các thỏa thuận quan trọng liên quan tới việc xây dựng nhà máy và cơ chế tài trợ sẽ được ký trong chuyến thăm.
Kazakhstan cho biết Nga sẽ cung cấp khoảng 85% nguồn vốn cho dự án thông qua khoản vay xuất khẩu của nhà nước Nga. Nhà máy dự kiến đi vào vận hành trong giai đoạn 2035 - 2036.
Hai bên cũng sẽ thảo luận kế hoạch tăng trung chuyển dầu mỏ Nga sang Trung Quốc qua Kazakhstan. Năm ngoái, Nga đã đồng ý nâng lượng dầu xuất sang Trung Quốc qua đường ống Atasu-Alashankou thêm 2,5 triệu tấn mỗi năm, lên 12,5 triệu tấn, dù kế hoạch này hiện vẫn chưa được triển khai đầy đủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận