18/12/2025 09:50 GMT+7

Ông Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù

Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà bị tòa sơ thẩm tuyên 5 năm 6 tháng tù. Ông kháng cáo xin giảm án, nhưng sau đó rút đơn kháng cáo.

Phạm Thái Hà - Ảnh 1.

Ông Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm hồi giữa tháng 9 - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 18-12, trong phần thủ tục phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, chủ tọa thông báo ông Phạm Thái Hà đã rút đơn kháng cáo. Ngoài ra có 2 người khác cũng rút đơn kháng cáo trước khi phiên phúc thẩm diễn ra.

Ông Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cùng 13 người kháng cáo có mặt tại tòa. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong hai ngày, do thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa.

Ông Phạm Thái Hà nhận 750 triệu

Ông Phạm Thái Hà bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, với cáo buộc thực hiện hành vi giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án, đồng phạm gây thiệt hại 96 tỉ đồng, qua đó ông Hà được hưởng lợi 750 triệu đồng.

Ông Hà bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tác động đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái, từ đó ông Thái tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nhóm lãnh đạo, cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị tư vấn thiết kế và Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp doanh nghiệp này trúng thầu trái quy định.

Ông Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù - Ảnh 2.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng được dẫn giải đến tòa sáng 18-12 - Ảnh: GIANG LONG

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng để cảm ơn. Ngoài ra vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng nhiều lần "cảm ơn" ông Hà tổng số tiền 250 triệu đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cựu trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Tuy nhiên trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, ông Hà đã rút đơn kháng cáo. Điều này đồng nghĩa với việc ông chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỉ

Trước khi phiên tòa phúc thẩm được xét xử, gia đình cùng luật sư của cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã nộp thêm hơn 47 tỉ đồng tại cơ quan thi hành án, để khắc phục hậu quả vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số địa phương.

Ông Hưng bị tòa sơ thẩm tuyên 10 năm 6 tháng tù. Ông Hưng bị cáo buộc dùng thủ đoạn nhờ người có thẩm quyền tác động lãnh đạo địa phương thâu tóm các gói thầu, triển khai thực hiện dự án, rồi thỏa thuận tỉ lệ chi phần trăm, thông đồng, móc ngoặc tại năm dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Phạm Thái Hà - Ảnh 3.

Một bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm sáng 18-12 - Ảnh: GIANG LONG

Theo cáo buộc, tại năm dự án bị điều tra, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đều dùng chung thủ đoạn nhờ người quen, người có chức vụ tác động và chi tiền "cơ chế" cho lãnh đạo ban quản lý dự án hoặc lãnh đạo địa phương để thâu tóm các gói thầu.

Cụ thể ở Tuyên Quang, ông chủ Thuận An chi tiền lại quả 12,5 tỉ cho Giám đốc Ban quản lý dự án. Tại Ban quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải cũ), Thuận An chi lại quả gần 14 tỉ đồng, trong đó Giám đốc ban nhận khoảng 9,2 tỉ đồng...

Ông Nguyễn Duy Hưng còn bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội) để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Phạm Thái Hà - Ảnh 4.

Một bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm sáng 18-12 - Ảnh: GIANG LONG

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Hưng được ghi nhận đã nộp gần 26 tỉ, 7 sổ tiết kiệm có số dư hơn 32 tỉ và 90.000 USD.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Duy Hưng gửi đơn kháng cáo xin giảm án. Cựu Chủ tịch Thuận An đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm, và xem xét lại số tiền mà các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên trong phần thủ tục tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, ông Hưng cho biết xin rút lại một phần kháng cáo. Cụ thể ông xin không kháng cáo hai nội dung về trách nhiệm dân sự và hậu quả thiệt hại của vụ án.

Ông Hưng giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Những người còn lại kháng cáo, một số người xin giảm nhẹ hình phạt, có người xin được hưởng án treo.

Ông Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù - Ảnh 5.Trước phiên tòa phúc thẩm, cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỉ

Bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù, cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng kháng cáo xin giảm án. Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, ông Hưng nộp thêm 47 tỉ khắc phục vụ án.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất