Ông Phạm Thái Hà, cựu trợ lý của cựu chủ tịch Quốc hội, bị đưa ra xét xử

Ông Phạm Thái Hà, từ khi còn là trợ lý của bí thư Thành ủy Hà Nội năm 2020 đến khi làm trợ lý của Chủ tịch Quốc hội năm 2021, đã trực tiếp giới thiệu Tập đoàn Thuận An tham gia hai dự án tại Bắc Giang và Hà Nội.

Phạm Thái Hà - Ảnh 1.

Ông Phạm Thái Hà được dẫn giải tới tòa sáng nay (8-9) - Ảnh: NAM TRẦN

Hôm nay (ngày 8-9), ông Phạm Thái Hà (cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ) và 28 người trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử.

Ông Phạm Thái Hà bị xét xử về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

27 người bị xét xử về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 5 cựu lãnh đạo Tập đoàn Thuận An gồm: Nguyễn Duy Hưng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị; Trần Anh Quang, cựu tổng giám đốc; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu phó tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Hòa, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị; Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật.

Riêng ông Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ), bị xét xử về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tác động giúp Thuận An trúng thầu trong các bữa ăn tại nhà "sếp"

Theo cáo trạng được Viện kiểm sát nhân dân ban hành, chuyển sang tòa án xét xử, quá trình tham gia đấu thầu và thi công chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đều chi tiền "cơ chế" từ vài tỉ đến cả chục tỉ đồng cho cán bộ nhà nước để được trúng thầu, sớm nghiệm thu, thanh toán.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khi biết thông tin Bắc Giang và Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Đồng Việt và cầu Vĩnh Tuy 2, ông Hưng đã tìm đến ông Phạm Thái Hà nhờ can thiệp, giới thiệu để được làm hai dự án này.

Ông Hà khi đó giữ chức trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thời điểm năm 2020 rồi làm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thời điểm năm 2021, đã nhận lời để giới thiệu giúp Thuận An.

Hai lần ông Phạm Thái Hà giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An với ông Dương Văn Thái (bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) và giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, đều diễn ra trong bữa ăn tại nhà cấp trên của ông Hà, theo cáo trạng.

Phạm Thái Hà - Ảnh 2.

Cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng được dẫn giải đến tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Cụ thể khoảng cuối tháng 12-2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội thời điểm đó, ông Hà giới thiệu ông Hưng với ông Thái và nói Tập đoàn Thuận An là "đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt". Ông Thái nói "sẽ quan tâm", cáo trạng nêu.

Sau đó ông Hưng đã nhiều lần gặp gỡ ông Thái để xin chủ trương cho Thuận An được tham gia thi công dự án và được ông Thái đồng ý.

Liên danh nhà thầu Thuận An sau đó đã móc ngoặc với Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang để được tạo điều kiện trúng gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt tổng trị giá 1.132 tỉ đồng.

Trước đó từ năm 2020, ông Hà khi đó là trợ lý bí thư Thành ủy Hà Nội đã được ông Hưng nhờ giới thiệu để được tham gia thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Nhận lời, ông Hà giới thiệu ông Hưng gặp ông Phạm Hoàng Tuấn (giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội) để Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

"Sau khi biết Hưng có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên vài hôm sau khi Hưng đến phòng làm việc của Tuấn đề nghị cho Tập đoàn Thuận An tham gia thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2 thì Tuấn đồng ý và nói sẽ chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trong quá trình đấu thầu để Tập đoàn Thuận An trúng thầu thi công dự án này", cáo trạng nêu.

Ông Hà đã mời ông Tuấn cùng một người khác ăn cơm và giới thiệu Tập đoàn Thuận An chuyên thi công cầu đường, có năng lực. Ông Hà đề nghị ông Tuấn xem xét "tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An khi có công việc".

Sau đó ông Tuấn tiếp tục gặp ông Hưng tại một bữa ăn sáng ở nhà bí thư Thành ủy Hà Nội thời điểm năm 2020.

Tại đây ông Tuấn báo cáo bí thư Thành ủy tình hình triển khai các gói thầu giao thông, gồm dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Do ông Tuấn gặp ông Hưng tại buổi ăn sáng trên nên hiểu ông Hưng là người "có mối quan hệ thân thiết với bí thư Thành ủy và Phạm Thái Hà", kết quả điều tra xác định.

Một thời gian sau, ông Hưng chủ động đến phòng làm việc của ông Tuấn ở Ban quản lý dự án Hà Nội và đề nghị được quan tâm, sắp xếp cho Tập đoàn Thuận An tham gia thực hiện một phần công việc trong dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Khoảng đầu tháng 6-2020, ông Tuấn chỉ đạo hai cấp phó của mình là Nguyễn Chí Cường, Phạm Văn Duân và cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2.

Ông Phạm Thái Hà nhận 750 triệu đồng

Theo cáo trạng, ông Hà lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tác động đến cựu bí thư tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, từ đó ông Thái đã tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nhóm lãnh đạo, cán bộ thuộc Ban quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị tư vấn thiết kế và Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp doanh nghiệp này trúng thầu trái quy định.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng để cảm ơn. Ngoài ra vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng nhiều lần "cảm ơn" ông Hà tổng số tiền 250 triệu đồng.

Ông Hà đã tự nguyện nộp khắc phục 750 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi của ông Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với ông Thái giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước 96,8 tỉ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An hưởng lợi 92 tỉ

Sau khi được sự giới thiệu và nhờ vả từ cựu trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội, ông Thái đã tác động Nguyễn Văn Thạo (giám đốc Ban quản lý dự án) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu thi công dự án cầu Đồng Việt.

Ông Lê Ô Pích bị xác định biết rõ bí thư tỉnh tác động nên đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Sau đó ông Hưng chỉ đạo cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với Ban quản lý dự án Bắc Giang và đơn vị tư vấn để tiếp nhận, điều chỉnh dự thảo hồ sơ thiết kế, lập khống nội dung hồ sơ năng lực để được trúng thầu.

Ông Phạm Thái Hà, cựu trợ lý của cựu chủ tịch Quốc hội, bị đưa ra xét xử - Ảnh 3.

Ông Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang (cũ) được dẫn giải đến tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã yêu cầu thu tiền phí "cơ chế" ngoài hợp đồng của các nhà thầu chính và các nhà thầu phụ, đồng thời chỉ đạo thu tiền chênh lệch vật tư, vật liệu đầu vào để hưởng lợi bất chính tổng số tiền 92 tỉ đồng.

Quá trình đấu thầu, ông Hưng còn thỏa thuận, thống nhất với ông Thạo về việc chi tiền "cơ chế", từ đó chỉ đạo cấp dưới đưa cho ông Thạo 11 tỉ đồng, đưa cho ông Đàm Văn Cường (phó giám đốc Ban quản lý dự án) 3,75 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ông Hưng trực tiếp đưa cho ông Pích 1 tỉ đồng để cảm ơn và đề nghị phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình thi công, nghiệm thu thanh toán.

Ngoài ra, quá trình thi công, ông Pích nhận thêm 4 lần, tổng 3 tỉ đồng từ ông Thạo. Đây là tiền "cơ chế 3%" mà Thuận An chi sau mỗi lần chủ đầu tư tạm ứng, nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu, cáo trạng nêu.

Hành vi của ông Pích bị cáo buộc giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước 96,8 tỉ đồng.

Hiện cựu phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã khắc phục toàn bộ 4 tỉ đồng hưởng lợi.

Tách hồ sơ liên quan cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục điều tra

Tại kết luận điều tra lần đầu được cơ quan điều tra ban hành hồi tháng 5-2025, xác định ông Hưng trực tiếp đưa cho ông Dương Văn Thái 900 triệu đồng. Cựu bí thư Tỉnh ủy đã tự nguyện nộp tổng số 8 tỉ đồng, bao gồm 900 triệu đồng nhận từ ông Hưng và 7,1 tỉ đồng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả, thiệt hại chung của vụ án.

Sau đó Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ liên quan ông Thái để tiếp tục điều tra.

Ông Phạm Thái Hà cựu trợ lý của cựu chủ tịch Quốc hội, bị đưa ra xét xử - Ảnh 4.Ông Phạm Thái Hà can thiệp, giúp sức cho chủ tịch Tập đoàn Thuận An như thế nào?

Trong một buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà nguyên chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Thái Hà giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An với bí thư tỉnh nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia dự án cầu Đồng Việt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất