01/06/2021 09:27 GMT+7

Ông Park sẽ 'hy sinh' Quang Hải hay Công Phượng?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2 trong ba trận đấu ở UAE, HLV Park Hang Seo có khả năng phải 'hy sinh' một trong hai ngôi sao Quang Hải và Công Phượng.

Ông Park sẽ hy sinh Quang Hải hay Công Phượng? - Ảnh 1.

Công Phượng và Quang Hải (19) trong buổi tập của tuyển VN tại UAE - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây là điều khó nghĩ của ông Park trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cần có những phương án mới về chiến thuật, để không bị đối thủ bắt bài. "Chiến thuật của đội tuyển Việt Nam đã bị lộ khá nhiều. Vì thế, tôi đã có những điều chỉnh trong đợt tập trung từ cuối năm ngoái. Chúng tôi đang đưa ra các kịch bản khác nhau" - ông Park chia sẻ.

Chọn 3-4-3 hay 3-5-2?

Tuyển Việt Nam đã bay cao dưới thời ông Park với sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Nhưng cũng từ SEA Games 2019 tại Philippines, ông Park đã bắt đầu có sự thay đổi khi áp dụng sơ đồ 3-5-2 cho từng trận đấu hoặc từng thời điểm cụ thể. Chiếc HCV SEA Games 2019 cho thấy khả năng ứng biến chiến thuật của ông Park.

Nhưng ba trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ không dễ dàng như thế, nhất là khi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng vắng mặt vì chấn thương, như chia sẻ của ông Park: "Sự vắng mặt của cậu ấy đã gây ra nhiều khó khăn và tổn thất về mặt chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam".

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại đang có nhiều tiền đạo có phong độ tốt như hiện tại. Vì vậy, dù chơi với sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2, ông Park không phải lo nghĩ về các tiền đạo đang có trong tay như Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh, Phan Văn Đức, thậm chí là Quang Hải.

Điều làm ông cân nhắc chỉ nằm ở khu trung tuyến. Nếu chơi 3-4-3, ông Park cần hai tiền vệ trung tâm. Còn nếu chơi 3-5-2, ông Park cần 3 người. Chọn phương án nào trong số 8 tiền vệ trung tâm đang có trong tay vẫn đang khiến ông Park phải suy nghĩ. Không có Hùng Dũng, Tuấn Anh là sự lựa chọn số 1 nếu như đạt thể trạng tốt nhất. Điều ông Park cần làm chỉ là chọn thêm một hoặc hai tiền vệ trung tâm nữa để đá cùng Tuấn Anh.

Hai đối thủ đua trực tiếp với Việt Nam là Malaysia và UAE đều có tuyến giữa lẫn hàng tấn công rất mạnh, Vì thế, ông Park không chỉ phải chọn các tiền vệ phòng ngự tốt mà còn phải phát động tấn công hiệu quả. Với sơ đồ 3-5-2, ba tiền vệ trung tâm có vẻ như là phương án thích hợp cho hai trận đấu này. Nhất là khi ông Park có thể sử dụng được cùng lúc hai chân sút có phong độ cao Tiến Linh - Văn Toàn.

Bài toán Quang Hải và Công Phượng

Hai trận đá tập nội bộ với tuyển U22 Việt Nam tại Hà Nội, ông Park tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng ở vai trò tiền đạo trong đội hình chính lẫn vào sân từ ghế dự bị với 3 bàn thắng (1 bàn từ đá phạt). Nhưng phong độ ấn tượng đó của Công Phượng cũng làm ông Park khó nghĩ trong việc để anh đá tiền đạo ngay từ đầu hay vào sân thay người? Bởi phương án số 1 trên hàng công gần như sẽ là Tiến Linh - Văn Toàn (3-5-2) hoặc Văn Đức - Tiến Linh - Văn Toàn (3-4-3).

Ông Park cũng đã thử nghiệm Công Phượng đá tiền vệ tấn công trong những buổi tập vừa qua. Đây là vị trí Công Phượng thi đấu rất tốt ở V-League 2021. Đó cũng là lý do trong chia sẻ mới đây với truyền thông Việt Nam tại UAE, ông Park cho biết Công Phượng là một trong những ứng viên thay thế cho Hùng Dũng bên cạnh Hoàng Đức, Hai Long và... Quang Hải.

Việc kéo Quang Hải trở lại trung tuyến của ông Park tại UAE sắp tới nếu có cũng không quá bất ngờ. Tại Asiad 2018, Quang Hải từng được ông bố trí đá tiền vệ trung tâm sau khi Hùng Dũng buộc phải về nước sớm sau vòng bảng do chấn thương.

Trong hệ thống chiến thuật của mình, ông Park cần một tiền vệ càn quét và thu hồi bóng tốt ở giữa sân, qua đó giúp một tiền vệ trung tâm (sơ đồ 3-4-3) hoặc hai tiền vệ trung tâm (3-5-3) còn lại rảnh chân tổ chức tấn công.

Vì thế, việc kéo Công Phượng hay Quang Hải xuống đá tiền vệ trung tâm không chỉ nhằm tận dụng kỹ thuật để thoát pressing và chuyển đổi tấn công nhanh nhạy của hai cầu thủ này khi các tiền vệ trung tâm còn lại chưa tạo được sự yên tâm nhất định.

Hãy chờ xem ông Park sẽ 'hy sinh' ai trong hai cái tên Công Phượng và Quang Hải.

Văn Toản cứu thua 11m, Việt Nam hòa Jordan 1-1 Văn Toản cứu thua 11m, Việt Nam hòa Jordan 1-1

TTO - Vào lúc 21h ngày 31-5 (0h ngày 1-6 theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với Jordan tại sân Khalid Bin Mohammed, Sharja, UAE.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên