
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: REUTERS
“Bất kể bạn đứng ở đâu trên phổ chính trị, những gì đã xảy ra với Charlie Kirk thật kinh hoàng và là một bi kịch.
Nền tảng cốt lõi trong hệ thống dân chủ của chúng ta không loại trừ trường hợp bất đồng quan điểm và đôi khi có thể tranh luận gay gắt mà không dùng đến bạo lực”, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ trong buổi trò chuyện với truyền thông Mỹ.
Theo ông Obama, bạo lực sẽ trở thành mối đe dọa với tất cả mọi người, bất kể họ thuộc đảng phái nào. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần rõ ràng, dứt khoát lên án những hành vi này”.
“Tôi không quen biết Charlie Kirk. Tôi chỉ biết sơ qua một số quan điểm của anh ấy. Tôi cho rằng những quan điểm đó là sai, nhưng điều đó không giấu đi được thực tế là những gì đã xảy ra là một bi kịch và tôi rất thương tiếc cho anh ấy và gia đình”, cựu lãnh đạo Mỹ bày tỏ.
Ông Obama cho rằng việc chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn nhắm vào các đối thủ chính trị là “một phần của vấn đề lớn hơn”.
“Dù là Dân chủ, Cộng hòa hay Độc lập, chúng ta phải thừa nhận rằng ở tất cả các phía chắc chắn đều có những người cực đoan và nói những điều trái với các giá trị cốt lõi của nước Mỹ mà tôi tin tưởng”, ông Obama bày tỏ.
Tuy nhiên ông khẳng định những quan điểm này không bao giờ có mặt tại Nhà Trắng vào giai đoạn ông nắm quyền.
“Tôi không tiếp tay cho chúng. Tôi không dùng sức mạnh của Chính phủ Mỹ để hậu thuẫn cho những quan điểm cực đoan. Và khi chúng ta để Chính phủ Mỹ chống lưng cho những quan điểm cực đoan, đó chính là vấn đề”, cựu lãnh đạo Mỹ bày tỏ.
Theo quan điểm của ông Obama, vai trò của tổng thống là gắn kết, không phải khuấy động chia rẽ.
“Tôi cho rằng vào những thời điểm căng thẳng như hiện nay, một phần công việc của tổng thống là gắn kết mọi người lại với nhau”, ông nói thêm.
Trong những tháng gần đây, ông Obama liên tục chỉ trích chính quyền ông Trump vì đã tạo ra các “xu hướng nguy hiểm” như triển khai vệ binh quốc gia và quân sự hóa các thành phố như Washington hay Los Angeles.
Hôm 10-9, ông Charlie Kirk (32 tuổi) - nhà hoạt động cực hữu và đồng minh thân cận của ông Trump - đã bị bắn chết trong lúc tham dự sự kiện có 3.000 người ở Đại học Utah Valley (Orem, bang Utah).
Ông Kirk là đồng sáng lập và chủ tịch tổ chức bảo thủ Turning Point USA. Ông được xem là người có công xây dựng sự ủng hộ trong giới cử tri trẻ dành cho Đảng Cộng hòa.
Vụ ám sát ông Kirk đã gây ra làn sóng phẫn nộ và lên án bạo lực chính trị từ cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa ở Mỹ, cũng như nhiều chính phủ nước ngoài.
Giới chức Mỹ cho hay nghi phạm được xác định trong vụ nổ súng vào ông Kirk là Tyler Robinson, 22 tuổi, hiện đang bị tạm giam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận