24/06/2023 15:29 GMT+7

Ông Nguyễn Hồng Nam được bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam - thẩm phán cao cấp, phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội - làm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hồng Nam được bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 24-6, với 473/479 (bằng 95,75% tổng số đại biểu có mặt) tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của chánh án Tòa án nhân dân tối cao về bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Cụ thể, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam, thẩm phán cao cấp, phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, làm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hồng Nam sinh năm 1968, quê Thường Tín, Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, ông Nam là chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La.

Theo thông tin trên website của Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hiện nay gồm 14 thành viên. Ông Nguyễn Hồng Nam là thành viên thứ 15.

Hiện nay, chánh án Tòa án nhân dân tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình - ủy viên Bộ Chính trị.

Ngoài ra có 5 phó chánh án là các ông Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Dương Văn Thăng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng.

Cũng trong chiều 24-6, với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Quốc hội chính thức thông qua cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCMQuốc hội chính thức thông qua cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCM

Chiều 24-6, Quốc hội chính thức thông qua cơ chế đặc thù mới phát triển TP.HCM với 481/487 đại biểu tán thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên