06/10/2025 15:53 GMT+7

Ông Medvedev: Loạt sự cố drone là 'lời cảnh tỉnh' cho châu Âu về mối nguy chiến tranh

Phát biểu về các sự cố drone tại châu Âu, ông Medvedev cho rằng đây là lời cảnh tỉnh cho người dân về mối nguy chiến tranh, đồng thời khẳng định Nga không liên quan.

Ông Medvedev: Loạt sự cố drone là 'lời cảnh tỉnh' cho châu Âu về mối nguy chiến tranh - Ảnh 1.

Ông Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6-10, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố vẫn chưa rõ ai đứng sau loạt vụ máy bay không người lái (drone) gây gián đoạn tại nhiều quốc gia châu Âu. 

Tuy nhiên ông cho rằng những sự kiện này là một “lời nhắc nhở cần thiết” đối với người dân châu Âu về mối nguy hiểm hiện hữu mà chiến tranh có thể mang lại.

Bác bỏ các giả thuyết cho rằng Nga hoặc các lực lượng thân Nga đứng sau hàng loạt sự cố gần đây, trong đó có việc nhiều sân bay tại Đức và Đan Mạch bị gián đoạn, ông Medvedev khẳng định: 

“Những người ủng hộ nước Nga ở châu Âu sẽ không hành động một cách mù quáng, vô nghĩa. ‘Điệp viên và gián điệp’ của chúng ta vẫn đang chờ lệnh. Họ không phí tài nguyên để gây rối một cách tùy tiện”.

Ông Medvedev cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc truy tìm thủ phạm đứng sau các vụ việc, mà ở chỗ “người dân châu Âu đã phần nào nếm trải cảm giác bất an mà một cuộc chiến tranh thực sự có thể mang đến cho lục địa này”.

Đồng thời, ông chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz vì đã "kích động chiến tranh" nhằm mưu cầu lợi ích chính trị và kinh tế.

“Người châu Âu cần phải cảm nhận rõ ràng hiểm họa chiến tranh trên chính làn da của họ, sợ hãi và run rẩy như những con thú hoảng loạn bị lùa vào lò mổ” - ông miêu tả, đồng thời bày tỏ hy vọng người dân châu Âu sẽ tỉnh ngộ và quay lưng với các nhà lãnh đạo như ông Macron và ông Merz.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang tiếp tục các cuộc thảo luận về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ vũ khí cho Ukraine, đề xuất bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận, và kế hoạch thiết lập một “bức tường drone” nhằm bảo vệ biên giới khỏi các mối đe dọa trên không.

Trước những động thái này, Nga lên tiếng phản đối, cho rằng các biện pháp trên là hành vi khiêu khích. Giới chức Nga cũng nhiều lần tuyên bố rằng họ không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào - bất chấp các cáo buộc ngày càng dày đặc từ phương Tây.

Ông Medvedev: 'Các sự cố drone ở châu Âu là lời nhắc chiến tranh’ - Ảnh 2.Châu Âu chuyển hơn 4 tỉ USD cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

Tính từ thời điểm xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Liên minh châu Âu (EU) đã hỗ trợ gần 178 tỉ euro cho Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất