22/02/2019 07:30 GMT+7

Ông Maduro nói không có khủng hoảng nhân đạo, dọa đóng biên giới

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ cái gọi là khủng hoảng nhân đạo trong nước và đe dọa sẽ đóng các cửa khẩu chính với Colombia, Brazil nếu phe đối lập tiếp tục hô hào vượt biên lấy hàng viện trợ của Mỹ.

Ông Maduro nói không có khủng hoảng nhân đạo, dọa đóng biên giới - Ảnh 1.

Cảnh sát chống bạo động Venezuela đụng độ với đoàn xe tiến về biên giới của các nghị sĩ phe đối lập và những người ủng hộ họ ngày 21-2 - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố được đưa ngày 21-1 trong bối cảnh lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido và khoảng 80 nhà lập pháp Venezuela đang kêu gọi người dân đổ về biên giới để lấy hàng cứu trợ của Mỹ.

Theo Hãng tin Reuters, ông Guaido, người được hàng chục quốc gia công nhận là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela, đã sẵn sàng cho một cuộc đấu với chính phủ của ông Maduro vào ngày mai 23-2, khi phe đối lập cố gắng đưa thực phẩm và thuốc men được Mỹ tập kết ở Colombia về Venezuela.

Đích thân những người này đã lên các xe tải ở thủ đô Caracas và tiến về biên giới Colombia cách đó 800km sáng 21-2 (giờ địa phương). Tuy nhiên, khi chỉ vừa di chuyển được khoảng 100km, đoàn xe này đã gặp phải chướng ngại vật được dựng chắn lối vào một đường hầm.

Đoàn xe vẫn bất chấp tiến vào trước khi chạm trán với lực lượng chống bạo động của chính phủ ở bên kia miệng hầm. Một vài xe thoát được, bao gồm cả xe của ông Guaido, các nhân chứng kể với Reuters.

Một số thành viên phe đối lập xác nhận điều này song từ chối cho biết vị trí cụ thể của chiếc xe với lý do an ninh.

Ngay sau sự việc, cùng ngày 21-2, Tổng thống Maduro tuyên bố quân đội đã sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ hành vi xâm phạm lãnh thổ nào tại các cửa khẩu biên giới chính. Mặc dù vậy, phe đối lập có thể vượt biên dễ dàng trên toàn biên giới dài của Venezuela.

"Tôi buộc tội (Tổng thống Colombia) Ivan Duque nếu bất kỳ tình trạng bạo lực nào xảy ra ở biên giới" - ông Maduro nhấn mạnh.

Venezuela đã đóng cửa lãnh hải với các đảo Aruba, Curacao và Bonaire thuộc Hà Lan sau khi chính quyền Curacao tuyên bố sẵn sàng trở thành điểm tập kết hàng hóa cứu trọ cho Venezuela.

Sau vài lần cam kết, ông Guaido vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về cách thức nhận viện trợ. Một số thành viên phe đối lập đề xuất tạo một hàng dài người vắt qua biên giới trên đất liền để lấy hàng và tổ chức các đội tàu thuyền để nhận hàng trên biển.

Theo tiết lộ của Gustavo Marcano, trợ lý cao cấp của phái viên phe đối lập Venezuela ở Washington, đã có 11 nhà ngoại giao của chính phủ Maduro tại Mỹ đào tẩu kể từ khi ông Guaido tự tuyên bố là tổng thống lâm thời.

Các tài khoản ngân hàng của đại sứ quán và lãnh sự quán Venezuela ở Mỹ đã bị đóng băng, ông này cho biết thêm.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên