26/01/2019 12:11 GMT+7

Ông Maduro công bố kế hoạch tập trận, củng cố vị thế

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh công nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela, ông Maduro tuyên bố kế hoạch tập trận quy mô lớn của quân đội nước này trong tháng 2.

Ông Maduro công bố kế hoạch tập trận, củng cố vị thế - Ảnh 1.

Các quân nhân Venezuela (tư liệu) - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, theo đài RT (Nga), trong cuộc họp báo ngày 25-1, Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro cho biết lực lượng vũ trang quốc gia Venezuela sẽ tổ chức tập trận quy mô lớn từ 10-15 tháng 2. Kịch bản thao tập sẽ là ứng phó với một cuộc xâm lược mô phỏng, từ đó tăng cường năng lực chiến đấu của quân đội trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

"Lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ đảm bảo cho đất nước không thể bị tấn công", ông Maduro nói, cho biết thêm quân đội nước ông hoàn toàn đủ năng lực để chống lại mọi đối tượng gây hấn đặt chân tới lãnh thổ của Venezuela.

Tổng thống Maduro khẳng định quân đội nước ông đã đạt tới "cấp độ chuyên nghiệp cao nhất".

Venezuela thực sự có một lực lượng quân đội quy mô lớn với khoảng nửa triệu quân nhân, gồm cả nam và nữ. Lực lượng quân đội của họ gồm hải quân, không quân, vệ binh quốc gia và dân quân quốc gia.

Do bị Mỹ cấm vận từ năm 2006, Venezuela đã chuyển sang mua vũ khí, khí tài từ Nga, Trung Quốc và một số nước khác. Quân đội Venezuela hiện có 30 chiến đấu cơ SU-30MK do Nga sản xuất, nhiều loại trực thăng tấn công và vận tải, tên lửa không đối hạm, đất đối không...

Tới thời điểm này, quân đội Venezuela, mà đứng đầu là Bộ trưởng quốc phòng, vẫn bày tỏ quan điểm trung thành với chính phủ của ông Nicolas Maduro.

Trong diễn biến liên quan, theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề nghị triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 26-1 để thông tin về khủng hoảng chính trị tại Venezuela.

Reuters cũng cho biết ông Mike Pompeo dự kiến sẽ hối thúc các thành viên khác của Hội đồng bảo an LHQ thừa nhận nhà lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela là tổng thống lâm thời của nước này.

Nga phản đối yêu cầu này của Mỹ, cáo buộc Washington đang tham gia vào một chính sách đối ngoại "phá hoại", ủng hộ âm mưu đảo chính tại Venezuela.

Hãng tin RIA của Nga dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25-1 cho biết Moscow sẽ kiên quyết tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong khi đó Tổng thống Venezuela Maduro hoan nghênh việc Hội đồng bảo an LHQ thảo luận về tình hình tại Venezuela.

Ông Maduro thậm chí còn nói đùa trong cuộc họp báo là ông "cảm ơn" Ngoại trưởng Mỹ vì đã triệu tập giúp ông sớm một cuộc họp tại LHQ về việc này. Ông Maduro muốn có cơ hội để công khai trước dư luận quốc tế cái ông gọi là "sự thật về những điều khoản trong hiến pháp của Venezuela" và về cuộc đảo chính.

Trước đó một số nhà ngoại giao Mỹ đã rời khỏi đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela trên những chiếc xe bọc thép có cảnh sát hộ tống ra sân bay.

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu một số nhà ngoại giao về nước vì lý do an toàn, đồng thời cũng khuyến cáo công dân Mỹ tại Venezuela cân nhắc khả năng rời khỏi đây.

Nga đề xuất làm trung gian cho các bên ở Venezuela Nga đề xuất làm trung gian cho các bên ở Venezuela

TTO - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác với bất kỳ bên nào có cách tiếp cận trách nhiệm ở Venezuela trong khi Điện Kremlin bác bỏ chuyện Nga chuẩn bị viện trợ tài chính hoặc quân sự cho chính quyền của ông Maduro.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên