25/04/2022 14:17 GMT+7

‘Ông lớn’ ngành xây dựng đã thu hồi được 220 tỉ đồng từ FLC

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết đã thu hồi được 220 tỉ đồng trên tổng số tiền 285 tỉ đồng FLC nợ. Đồng thời, một “đại gia” bất động sản Nhật Bản cũng muốn mua 5 triệu cổ phiếu Hòa Bình để trở thành cổ đông chiến lược.

‘Ông lớn’ ngành xây dựng đã thu hồi được 220 tỉ đồng từ FLC - Ảnh 1.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 17.500 tỉ đồng và lãi ròng 350 tỉ đồng trong năm nay - Ảnh: NGỌC HIỂN

Thông tin trên được ban lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đưa ra tại đại hội cổ đông năm 2022 của tập đoàn này diễn ra vào sáng 25-4.

Ông Lê Viết Hải - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - cho biết nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ số lượng 74 triệu cổ phiếu. 

Trong đó, Hòa Bình đã đạt được thỏa thuận với một đối tác là 1 trong 10 nhà đầu tư bất động sản Nhật Bản, mua 5 triệu cổ phiếu của Hòa bình với mức giá 32.500 đồng mỗi cổ phiếu để trở thành cổ đông chiến lược.

Ngoài ra, Hòa Bình cũng có kế hoạch phát hành tổng cộng 7,55 triệu cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) vốn bị hoãn lại các năm qua.

Liên quan đến khoản nợ phải thu hồi thông qua kiện tụng của Hòa Bình đối với FLC, tập đoàn này cho hay đến nay đã thu hồi 220 tỉ đồng trên tổng số nợ phải thu 285 tỉ đồng. Thời hạn thanh toán là cuối tháng 4-2022, nếu FLC không thực thi đúng, phía tập đoàn này buộc phải yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành theo quy định pháp luật.

Về bức tranh tài chính của Hòa Bình trong năm thứ 2 chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận đều giảm so với thời điểm trước dịch, song lại tăng nhẹ so với năm 2020.

Cụ thể, tổng tài sản của Hòa Bình năm 2021 đạt hơn 16.576 tỉ đồng, tăng 6,6% so với 2020, song vốn chủ sở hữu ở mức 4.056 tỉ đồng, giảm 2,2% so với 2020. 

Doanh thu thuần của năm là 11.355 tỉ đồng, đạt 84% kế hoạch, tăng 1% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 102,9 tỉ đồng, đạt 42,7% kế hoạch, tăng 19,3% so với năm 2020.

Năm 2022, Hòa Bình đặt mục tiêu 17.500 tỉ đồng tổng doanh thu, 350 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 54% và 261% so với năm 2021.

Chia sẻ về doanh thu mới nhất, tổng giám đốc Lê Viết Hiếu cho biết ước tính quý 1-2022, Hòa Bình đạt 2.900 - 3.000 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận từ 10-20 tỉ đồng. Tính đến giữa tháng 4, tổng giá trị trúng thầu đối với các dự án của tập đoàn này là 9.300 tỉ đồng, trong khi kế hoạch năm nay là 20.000 tỉ đồng nên việc hoàn thành kế hoạch được ông Hiếu đánh giá "hoàn toàn khả thi".

Trong phiên sáng nay, giá cổ phiếu của Hòa Bình (mã HBC) giao dịch quanh mức 19.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Áp lực lạm phát Áp lực lạm phát 'đe dọa' tăng trưởng ngành xây dựng

TTO - Một loạt biện pháp hỗ trợ của Chính phủ được triển khai gần đây đã và đang tạo ra những xung lực mới cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng phục hồi và tăng tốc.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên