27/03/2026 19:23 GMT+7

'Ông lớn' công nghiệp của TP.HCM nộp ngân sách gần 2.760 tỉ đồng/năm

Từ một doanh nghiệp đa ngành mà nòng cốt là sản xuất thuốc lá, sau hai thập kỷ, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn trở thành nhân tố then chốt trong đề án đô thị thông minh của TP.HCM.

'Ông lớn' công nghiệp của TP.HCM nộp ngân sách gần 2.760 tỉ đồng/năm - Ảnh 1.

Hôm nay, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp trong phát triển sản xuất công nghiệp và kinh tế - xã hội của TP.HCM - Ảnh: C.T.

Chiều 27-3, tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng, kỷ niệm 20 năm thành lập của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS), Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp là nền tảng cơ bản của nền kinh tế, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước được xác định là lực lượng nòng cốt.

Đánh giá cao những đóng góp của CNS trong suốt 20 năm qua, bà Thắng lưu ý trong giai đoạn mới, CNS cần tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tăng tỉ lệ nội địa hóa và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cũng nhận định CNS không chỉ duy trì các ngành công nghiệp truyền thống mà còn chủ động chuyển dịch sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như cơ khí chính xác, cao su kỹ thuật, công nghiệp hỗ trợ, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn chính thức được thành lập theo quyết định của UBND TP.HCM (ngày 27-3-2006), đã đánh dấu bước ngoặt chuyển đổi từ các doanh nghiệp đơn lẻ thành một tổng công ty đa ngành.

Vốn điều lệ của CNS hiện đạt hơn 2.608 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần so với ngày đầu thành lập. Tổng doanh thu toàn tổng công ty trong giai đoạn này chạm mốc hơn 91.000 tỉ đồng, mang về lợi nhuận trước thuế hơn 7.450 tỉ đồng.

Đáng chú ý, CNS khẳng định vị thế là "người khổng lồ" khi đóng góp cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền nộp ngân sách đạt hơn 55.180 tỉ đồng. Mức nộp ngân sách bình quân hằng năm là 2.759 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 5,47%. 

Ông Trần Phi Long, Chủ tịch HĐTV CNS, khẳng định tổng công ty sẽ tiếp tục tái định vị vai trò theo hướng không chỉ là doanh nghiệp sản xuất mà còn hướng tới trở thành đơn vị dẫn dắt hệ sinh thái công nghiệp - công nghệ. 

Theo đó, CNS sẽ chủ động mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghiệp trong nước và toàn cầu, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

'Ông lớn' công nghiệp của TP.HCM nộp ngân sách gần 2.760 tỉ đồng/năm là ai? - Ảnh 3.Thứ trưởng Bộ Công Thương: Nếu một chỉ tiêu kinh tế của TP.HCM không đạt, cả nước sẽ bị ảnh hưởng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhận định nguồn lực của TP.HCM sau hợp nhất đã trở thành "động lực tăng trưởng của cả nước", thậm chí là "đầu tàu của đầu tàu".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất