24/10/2011 03:57 GMT+7

Ông Lê Hùng Dũng xin thôi chức chủ tịch

S.H.
S.H.

TT - Ngày 26-10 tới đây, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) sẽ tiến hành đại hội thường niên của nhiệm kỳ IV. Hai trong số những nhân vật chủ chốt của HFF là ông Lê Hùng Dũng (chủ tịch) và ông Trần Lệ Nguyên (phó chủ tịch) đã nộp đơn xin thôi giữ chức.

TT - Ngày 26-10 tới đây, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) sẽ tiến hành đại hội thường niên của nhiệm kỳ IV. Hai trong số những nhân vật chủ chốt của HFF là ông Lê Hùng Dũng (chủ tịch) và ông Trần Lệ Nguyên (phó chủ tịch) đã nộp đơn xin thôi giữ chức.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hùng Dũng cho hay: “Do phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc nên chúng tôi thật sự không có thời gian dành cho hoạt động của HFF, do vậy tôi và ông Trần Lệ Nguyên cùng nộp đơn xin rút lui. Trong phiên họp sắp tới, chúng tôi sẽ trình bày hết mọi lý do để các ủy viên BCH HFF nhiệm kỳ IV thông cảm và chấp thuận. Dù thôi giữ chức chủ tịch, nhưng tôi sẵn lòng làm hết sức mình để hỗ trợ sự phát triển của HFF trong năm cuối của nhiệm kỳ cũng như ở tương lai...”.

Ông Lê Hùng Dũng phản bác thông tin cho rằng ông rút khỏi HFF để chuẩn bị chuyển sang làm việc ở Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), và khẳng định ông chưa có ý định làm việc với VPF cũng như không tham gia việc soạn thảo điều lệ hoạt động của VPF.

Năm 2010, ông Dũng từng tuyên bố sẽ từ chức nếu một trong hai đội bóng đá thành phố là Navibank Sài Gòn và đội TP.HCM rớt hạng. Dù cả hai đều trụ hạng thành công nhưng ông Dũng vẫn quyết định từ chức. Tuy nhiên, đại hội thường niên của HFF năm ngoái đã bác đơn từ nhiệm.

S.H.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên