24/04/2019 06:29 GMT+7

Ông Kim Jong Un lên tàu đi Nga nói chuyện hạt nhân

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết ông Kim Jong Un đã lên tàu đi Nga gặp tổng thống Putin. Hai người sẽ hội đàm lần đầu tiên tại thành phố Vladivostok trong ngày mai, 25-4.

Ông Kim Jong Un lên tàu đi Nga nói chuyện hạt nhân - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chuẩn bị lên tàu đi Nga trong bức ảnh do KCNA phát đi ngày 23-4 nhưng không nêu rõ địa điểm trong ảnh - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP cũng dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin xác nhận việc hai ông Kim Jong Un và Putin sẽ gặp nhau tại vùng Viễn Đông của Nga trong ngày 25-4.

Ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của tổng thống Nga, cho biết cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra tại thành phố ven biển Vladivostok trước khi ông Putin tiếp tục tới Bắc Kinh dự một cuộc hội nghị thượng đỉnh khác.

Chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo ngày 23-4, ông Yuri Ushakov nói: "Nội dung chính sẽ là bàn về một giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên".

"Nga dự kiến sẽ hỗ trợ củng cố các xu hướng tích cực trên mọi phương diện", ông Yuri Ushakov tiếp. Cũng theo ông này, cuộc gặp sẽ bắt đầu với phần trao đổi riêng một - một giữa hai nhà lãnh đạo, sau đó chuyển sang dạng thức mở rộng.

Tuy nhiên ông Ushakov cũng nói không có kế hoạch cho tuyên bố chung hay ký kết các thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã rời Triều Tiên bằng đoàn tàu hỏa bọc thép quen thuộc vào ngày hôm nay 24-4, theo KCNA. Hãng tin Interfax của Nga cho biết đoàn tàu chở ông Kim Jong Un dự kiến đi vào thị trấn biên giới Khasan của Nga.

Trong khi đó hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn tin từ công ty dịch vụ đường sắt Nga cho biết đoàn tàu bọc thép dự kiến tới ga Vladivostok lúc 18h giờ địa phương, tức 15h ngày 24-4 theo giờ Việt Nam.

Ông Kim Jong Un lên tàu đi Nga nói chuyện hạt nhân - Ảnh 2.

Quốc kỳ Nga, Triều Tiên tại nhà ga xe lửa ở Khasan, Nga ngày 23-4 - Ảnh: REUTERS

Tuần trước Điện Kremlin đã thông báo về kế hoạch hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên sẽ gặp nhau trước cuối tháng 4.

Trong ngày 23-4, quốc kỳ hai nước đã tung bay trên các trụ đèn tại đảo Russky của Vladivostok. Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại một khu học xá đại học.

Kể từ tháng 3-2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có 4 cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 3 cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, 2 cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cuộc gặp lãnh đạo Việt Nam khi ông thăm Việt Nam nhân dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Triều Tiên xác nhận chủ tịch Kim sẽ sớm thăm Nga Triều Tiên xác nhận chủ tịch Kim sẽ sớm thăm Nga

TTO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận thông báo mới đây của điện Kremlin về việc chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ "sớm" thăm Nga để dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với tổng thống Vladimir Putin.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên