
Ông Kim Jong Un phát biểu tại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa IX, kéo dài từ ngày 20 đến 22-6 - Ảnh: AFP
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23-6, Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX của Đảng Lao động Triều Tiên đã diễn ra trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 20-6, dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chính sách trong nửa đầu năm và rà soát những nhiệm vụ được đề ra tại đại hội đảng hồi tháng 2.
Phát biểu tại buổi lễ bế mạc hội nghị, ông Kim tái khẳng định lập trường của Bình Nhưỡng trong việc tăng cường năng lực quốc phòng với tốc độ nhanh hơn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng Mỹ và Hàn Quốc đang ngày càng công khai các nỗ lực hiện đại hóa quân sự, bao gồm việc thúc đẩy chương trình tàu ngầm hạt nhân của Seoul và tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.
Ông Kim cáo buộc Washington và Seoul đang khiến tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trở nên nguy hiểm hơn. Theo ông, mục đích cuối cùng của các động thái quân sự này là nhằm vào Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định Mỹ là bên làm gia tăng các cuộc xung đột và đổ máu tại châu Âu cũng như Trung Đông.
Trong bối cảnh đó, hội nghị tái khẳng định vai trò trung tâm của lực lượng hạt nhân, gọi đây là "cốt lõi của chủ quyền quân sự" và là nền tảng cho chiến lược răn đe cũng như tác chiến của đất nước.
Theo KCNA, hội nghị nhất trí rằng việc thực thi đầy đủ vị thế của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là "con đường đúng đắn và duy nhất" để chủ động ứng phó với môi trường quân sự và chính trị quốc tế khó lường.
Đáng chú ý, ông Kim Jong Un đã kêu gọi tiếp tục nỗ lực gia tăng kho vũ khí hạt nhân và năng lực quốc phòng của nước này "không ngừng nghỉ" với mục tiêu "vượt lên trên thế giới".
Hội nghị đồng thời cam kết đẩy nhanh việc đóng mới tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược có lượng giãn nước 10.000 tấn, dự án được thông qua hồi tháng 4.
Bình Nhưỡng cũng tiếp tục duy trì lập trường coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, đồng thời chỉ trích liên minh quân sự Mỹ - Hàn và cơ chế Nhóm Tham vấn hạt nhân giữa hai nước.
Về kinh tế, hội nghị bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch cải tạo toàn diện các khu vực khai thác than trên cả nước. Ông Kim kêu gọi xóa bỏ tình trạng lạc hậu kéo dài trong ngành công nghiệp than nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và tăng cường năng lực công nghiệp quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận